Triều Tiên duyệt binh rầm rộ, thực chất muốn khoe tên lửa tối tân?

15/04/2017 - 10:22

PNO - Hôm 15/4, công chúng cả thế giới chứng kiến cảnh Bình Nhưỡng phấn khởi ra mắt một loại tên lửa khủng.

Khác với những gì nhiều người chờ đợi về một lò lửa chiến tranh ở Triều Tiên đang 'sôi sục', trong ngày ‘Mặt trời’, Triều Tiên đã khiến cả thế giới phải theo dõi trực tiếp lễ duyệt binh cực kỳ hoành tráng, với một khí thế hoàn toàn khác.

Trieu Tien duyet binh ram ro, thuc chat muon khoe ten lua toi tan?
Cảnh duyệt binh tại Bình Nhưỡng, hôm 15/4. Ảnh: RT

RT đưa tin, cũng trong buổi duyệt binh này, Triều Tiên lần đầu tiên ra mắt loại tên lửa tối tân có tên Pukkuksong-2.

Đây là loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, nhằm phô trương vũ khí hiện đại và tiềm lực hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tên lửa này được đặt trên hai xe tải, tham gia buổi duyệt binh.

Trieu Tien duyet binh ram ro, thuc chat muon khoe ten lua toi tan?
Triều Tiên trưng các loại tên lửa uy lực trong ngày 'Mặt trời'. Ảnh: RT

Trước đó, hồi tháng Hai, Bình Nhưỡng tuyên bố rằng họ đã phóng thử thành công loại tên lửa đạn đạo tầm trung bắn từ tàu ngầm’, có tên  Pukkuksong-2, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Khác với những lời lẽ lên gân lên cốt, đặc biệt là gây lo ngại về cuộc chiến với Mỹ, lễ duyệt binh của Triều Tiên năm nay được tổ chức sôi động và không khí náo nhiệt, kỷ niệm 105 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Trieu Tien duyet binh ram ro, thuc chat muon khoe ten lua toi tan?
Duyệt binh là dịp để các quốc gia phô trương lực lượng và vũ khí uy lực. Ảnh: RT

Đứng trên lễ đài, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tỏ vẻ hồ hởi và phấn khởi trước công chúng.

Buổi duyệt binh này đã được công chúng thế giới theo dõi trực tiếp, miễn phí, nhờ các phóng viên báo đài quốc tế được mời tới Bình Nhưỡng đưa tin.

Để tiến hành ‘sự kiện trọng đại’ này, Triều Tiên sơ tán dân ra khỏi thủ đô Bình Nhưỡng, với quy mô là 600.000 người.

Minh Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI