Triệu phú Ấn Độ bị cáo buộc giết người

17/02/2015 - 14:39

PNO - PN - Triệu phú Ấn Độ Mohammed Nisham bị buộc tội mưu sát sau khi anh này cố tình đâm xe vào nhân viên an ninh của mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trieu phu An Do bi cao buoc giet nguoi
Mohammed Nisham đã lái chiếc Hummer vào nhân viên an ninh chỉ vì chậm mở cửa cho anh vào nhà - Ảnh: AP

Mohammed Nisham đã cố ý lái xe đâm vào Chandrabose và dồn nhân viên bảo vệ vào tường trước khi dùng roi sắt tấn công Chandrabose.

Chandrabose năm nay 50 tuổi đã bị trọng thương sau khi bị chủ tấn công. Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng Chandrabose không thể qua khỏi, ông qua đời ngày 16/2 tại bệnh viện.

Nisham, 39 tuổi, đã hành hung Chandrabose chỉ vì ông chậm mở cửa khi Nisham lái xe về nhà ở thành phố Thrissur, bang Kerala. Ông Chandrabose chết vì trụy tim sau hai tuần thở bằng máy trong bệnh viện.

Trieu phu An Do bi cao buoc giet nguoi
Nisham phải ra hầu tòa vì cho phép đứa con trai chín tuổi lái chiếc Ferrari - Ảnh: Internet

Vào năm 2013, Nisham đã phải ra hầu tòa vì cho phép đứa con trai chín tuổi lái chiếc “siêu xe” Ferrari.

Mẹ của đứa bé cho biết, con trai chị theo bố lái xe trong ngày sinh nhật lần thứ chín của cháu. Nisham bị buộc tội “gây nguy hiểm tính mạng trẻ em và cho phép trẻ em lái ô tô”. Tuy nhiên sau đó anh ta nộp tiền để được bảo lãnh.

Sự bùng nổ kinh tế ở Ấn Độ tạo ra một tầng lớp “siêu” giàu nhưng họ thường có biểu hiện “thái quá” trong cuộc sống.

PHƯƠNG ANH
(Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI