Top 6 "thủy quái" của Nga khiến thế giới "tròn mắt"

25/09/2016 - 07:25

PNO - Hiện tại Moskova đang sở hữu 6 tàu ngầm hàng đầu thế giới khiến các nước "đối thủ" phải hết sức dè chừng. Cùng chiêm ngưỡng cận cảnh 6 "thủy quái" này của điện Kremlin.

Nga là một nước có nền quân sự thuộc hàng nhất nhì trên thế giới, nước này sở hữu nhiều loại vũ khí "độc nhất vô nhị" và có sức công phá khủng khiếp. Hiện tại Moskova đang sở hữu 6 tàu ngầm hàng đầu thế giới khiến các nước "đối thủ" phải hết sức dè chừng.

1. Tàu khu trục nhỏ 1161K Tatarstan

Tàu khu trục nhỏ 1161K Tatarstan được ra mắt vào tháng 8/2003, nó được hoàn thiện tại xưởng tàu Zelenodolsk và trở thành kỳ hạm của hạm đội Caspi sau khi "hạ thủy". 1161K Tatarstan nặng 1500 tấn, dài 102 m có hệ thống radar điện tử hiện đại hóa, hệ thống súng Osa - M SAM, bốn ngư lôi ống 533mm, một bệ phóng tên lửa chống tàu ngầm RBU-600 có 12 nòng và các mỏ bổ sung.

Top 6

2. Tàu ngầm tấn công hạt nhân K-329 Severodvinsk

Dự án K-329 Severodvinsk được bắt đầu triển khai từ năm 2003, tuy nhiên do không đủ kinh phí nên dự án của con tàu này đã bị trì hoãn gần 2 thập kỷ, mãi đến tháng 6/2010 con tàu mới chính thức hoàn thành và được ra mắt. K-329 Severodvinsk được trang bị 10 ống phóng ngư lôi 533mm, có khả năng tiêu diệt Oniks P-800 và tàu tên lửa Kalibr. Hiện nó đang phục vụ cho Hạm đội Biển Bắc.

Top 6

3. Tàu hộ tống Uglich

Tàu hộ tống Uglich thuộc loại tàu ngầm lớp Buyan-M, đây là tàu hộ tống mới nhất của Nga hiện nay. Nó được ra mắt vào tháng 3/2015 và đã trở thành một phần của Hạm đội Caspi. Con tàu này trở nên nổi tiếng toàn thế giới khi vào tháng 10/2015, Moskova bắn tên lửa hành trình Kalibr từ nó để tấn công khủng bố ở Syria, tên lửa đã bay được 1.500km theo hướng bắn. Uglich được trang bị nhiều thiết bị hiện đại và vũ khí hủy diệt hạng nặng.

Top 6

4. Tàu đô đốc Grigorovich

Tàu đô đốc Grigorovich thuộc dòng tàu khu trục nhỏ, được lắp đặt tại nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad, gia nhập Hạm đội Biển Đen vào tháng Ba năm 2014. Con tàu nặng 3.600 tấn và dài 124 mét với tầm bắn 4.850 hải lý được trang bị radar hiện đại, hệ thống điều khiển hỏa lực điện tử, hệ thống súng A-190 100mm...

Top 6

5. Tàu ngầm Akula

Tàu ngầm Akula có lượng choán nước 48.000 tấn, chiều dài của nhà ở 172,8 mét, chiều rộng 23,3 mét. Tàu ngầm được trang bị 20 tên lửa đạn đạo 3 tầng nhiên liệu R-39 “Option”. Trên tàu ngầm có điều kiện sinh hoạt rất tốt cho phi hành đoàn.

Top 6

6. Tàu ngầm Borei

Tàu ngầm thuộc dự án 955 “Borei” của Nga giành được vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của các tàu ngầm lớn nhất thế giới. Hiện có 3 chiếc đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, ba chiếc khác đang được lắp đặt.

Theo kế hoạch đến năm 2018 Nga sẽ nhận được 8 chiếc “Borei”. Nó được phát triển để thay thế cho các dự án tàu ngầm “Delfin” và “Akula”. Các kích thước của tàu ngầm: lượng choán nước 24.000 tấn, chiều dài thân tàu là 170 mét, chiều rộng 13,5 mét. Vũ khí trang bị mang theo 16 tên lửa “Bulava”.

Top 6

Tiêu Giao (Theo sputnik)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI