Triều Tiên tung video dọa tấn công Washington bằng tên lửa

27/03/2016 - 07:47

PNO - Hình ảnh mô phỏng tên lửa phóng đi từ tàu ngầm Triều Tiên và phát nổ tại tuyến đường ngay trước đài tưởng niệm Tổng thống Mỹ Lincoln.

Theo thông tin đăng tải trên AFP, đoạn video dài 4 phút mang tên "Cơ hội cuối cùng" nói lại lịch sử quan hệ giữa hai nước Mỹ - Triều Tiên. Nhưng video kết thúc bằng hình ảnh mô phỏng một tên lửa phóng đi từ tàu ngầm, bay qua các đám mây, trở lại trái đất và phát nổ tại tuyến đường ngay trước đài tưởng niệm Tổng thống Mỹ Lincoln tại Washington.

Trong đoạn video, hình ảnh tòa nhà quốc hội Mỹ ở Capitol Hill cũng nổ tung cùng kèm theo dòng chữ hiển thị trên màn hình: “Nếu Mỹ tiến một bước về phía chúng tôi chúng tôi sẽ ngay lập tức tấn công bằng vũ khí hạt nhân”.

Ngoài ra, đoạn video tuyên truyền của Bình Nhưỡng còn chiếu các hình ảnh từ cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên, vụ bắt giữ tàu Pueblo của Mỹ năm 1968 và cuộc khủng hoảng chương trình hạt nhân đầu tiên của đất nước bí ẩn Triều Tiên hồi đầu thập niên 1990.

Triều Tiên từng tuyên bố sở hữu công nghệ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), cho phép nước này nâng tầm khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân và có thể trả đũa khi bị tấn công hạt nhân.

Tuy nhiên, khi Triều Tiên công bố video ghi lại cảnh thử nghiệm hồi tháng 1, nhiều nước nghi ngờ việc Bình Nhưỡng chưa thể sở hữu công nghệ hiện đại.

Cũng mới đây, hôm 25/3, truyền thông quốc gia Triều Tiên công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát cuộc tập trận bắn đạn thật mô phỏng một cuộc tấn công vào văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Nam Nhân (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI