200 người Việt bị cảnh sát Nga bắt giữ tại Moscow

09/02/2016 - 11:36

PNO - Do liên quan đến việc sản xuất hàng nhái tại Moscow, 200 người Việt đã bị cảnh sát Nga bắt giữ trong một đợt truy quét.

Theo thông tin đăng tải trên hãng thông tấn Nga RIA Novosti, trong một đợt truy quét quy mô lớn tại thành phố Moscow, cảnh sát Nga đã bắt giữ 200 người Việt vì liên quan đến hoạt động dệt may và sản xuất quần áo trái phép.

200 nguoi Viet bi canh sat Nga bat giu tai Moscow
Cảnh sát Nga bắt giữ một người Việt. (Ảnh: RIA Novosti)

Những người này là thợ may người Việt bị bắt giữ khi cảnh sát Nga tổ chức chiến dịch ngăn chặn sản xuất hàng nhái, cụ thể là các sản phẩm quần áo trong khu vực thủ đô Moscow.

Quận Nut-Zuevskaya nằm gần thủ đô Moscow đã triệt phá hoạt động của 10 nhà máy ngầm nằm dưới lòng đất. Những nhà máy ngầm này chuyên sản xuất hàng nhái các thương hiệu đồ thể thao nổi tiếng, bao gồm cả quần áo trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, những người này vốn cư trú tại Nga bất hợp pháp. Số hàng nhái họ làm ra được phát hiện trong các trung tâm mua sắm ở phía Đông Nam TP Moscow, cũng như tại chính cơ sở sản xuất.

Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI