Thượng Hải cấm người nhà lãnh đạo điều hành doanh nghiệp

05/05/2015 - 19:19

PNO - PN – Chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) mới đưa ra áp dụng quy tắc hạn chế người nhà các quan chức cấp cao của thành phố điều hành doanh nghiệp tư nhân - một biện pháp thử nghiệm sẽ được áp dụng trên quy mô toàn quốc - trong...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thuong Hai cam nguoi nha lanh dao dieu hanh doanh nghiep

Bí thư thành ủy Thượng Hải Hàn Chính hậu thuẫn mạnh mẽ cho biện pháp chống tham nhũng mới ở thành phố này - Ảnh: Reuters

Quy định này được coi là nỗ lực trực tiếp nhất đánh vào cơ chế tham nhũng sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ các đây hơn 2 năm. Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình đã bày tỏ sự tin cậy để Thượng Hải thí điểm và đi đầu trong việc thực hiện biện pháp chống tham nhũng này.

Chính quyền thành phố Thượng Hải công bố trên trang web chính thức rằng quy tắc mới có phạm vi điều chỉnh đến các quan chức cấp cục, vụ phó trở lên trong chính quyền, trong đảng, trong ngành tư pháp, hội nghị hiệp thương địa phương, cũng như là các doanh nghiệp nhà nước.

"Bạn không thể vừa đá bóng vừa thổi còi”, một bài viết trên trang web dẫn lời ông Hàn Chính, bí thư thành thành ủy Thượng Hải, một đại đô thị có 24 triệu dân. “ Nếu bạn chọn con đường quan chức, bạn không thể tiến hành kinh doanh để làm giàu”, ông nói.

Rất nhiều bài báo trên truyền thông địa phương và nước ngoài đã tố cáo chuyện người nhà các quan chức lợi dụng “quan hệ” để làm giàu bất chính, gây nên sự bất bình trong xã hội. Các quan chức cũng đã bị chỉ trích vì hành vi của các thành viên trong gia đình, khi chính quyền cách chức hàng ngàn "quan chức trần trụi", những người chỉ còn lại một mình ở Trung Quốc để thực hiện tham nhũng trong khi vợ con đã di cư “an toàn” ra nước ngoài.

Thuong Hai cam nguoi nha lanh dao dieu hanh doanh nghiep

Đại đô thị Thượng Hải với 24 triệu dân đang đi đầu trong chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo quy định mới, vợ hoặc chồng và con cái của các quan chức cấp cao ở Thượng Hải không thể đăng ký thành lập các doanh nghiệp tư nhân hoặc đối tác kinh doanh, không được đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc đăng ký kinh doanh ở nước ngoài và tiến hành kinh doanh trở lại Trung Quốc. Cũng theo quy định này, vợ hoặc chồng của các quan chức cấp cao bị cấm đảm nhiệm chức vụ hàng đầu trong các công ty tư nhân hoặc trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Con cái của họ và vợ hoặc chồng con cái có thể tham gia vào kinh doanh, nhưng không phải ở địa phương nơi cha mẹ làm việc, quy định nói rõ.

Các quan chức cấp cao của thành phố phải báo cáo hoạt động kinh doanh của gia đình, và sẽ bị kỷ luật nếu tránh né việc này.

HÒA NINH
(Theo Reuters, Xinhua)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI