Nắng nóng có khả năng tăng nguy cơ đột quỵ

23/04/2019 - 10:36

PNO - Ngày 21/4, Hội Đột quỵ châu Âu đã trao chứng nhận đạt chuẩn “Chất lượng điều trị vàng” cho đơn vị đột quỵ - khoa bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM).

Bác sĩ Bùi Minh Trạng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115 - cho biết, Việt Nam là nước đầu tiên tại châu Á đạt được chứng nhận này.

Nang nong co kha nang tang nguy co dot quy
 

“Ngoài việc phải đạt các tiêu chí đánh giá, đơn vị đột quỵ của chúng tôi còn được xác nhận thông qua các hướng dẫn thực hành lâm sàng của Hội Đột quỵ châu Âu. Điều này giúp thiết lập một quá trình chăm sóc nhất quán, giảm nguy cơ sai sót trong điều trị”, bác sĩ Trạng cho hay.

Liên quan đến vấn đề thời tiết nắng nóng đỉnh điểm hiện nay, ông Trạng lưu ý tình trạng thời tiết có liên quan đến yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như huyết áp, làm tăng khả năng đột quỵ. Do đó, người dân cần chú ý, khi nắng nóng, huyết áp tăng và một khi huyết áp dao động là nguy cơ dễ xảy ra tai biến, đột quỵ.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI