Tài xế container 'điên' khai bỏ đi vì sợ bị đánh

29/09/2015 - 07:05

PNO - Sau 4 ngày gây tai nạn tài xế Nhuận đã đến công an quận 7 trình diện và thông tin về vụ việc.

Ngày 28/9, Đội CSGT quận 7 (TP HCM) cho biết, tài xế Phạm Văn Nhuận (42 tuổi, quê Bắc Kạn), người gây tai nạn liên hoàn tại giao lộ Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Lương Bằng đã ra trình diện.

Tai xe container 'dien' khai bo di vi so bi danh
Hiện trường vụ tại nạn

Làm việc với cơ quan công an tài xế Nhuận khai nhận, 10 giờ ngày 24/9 anh này điều khiển container BKS 51C - 45720 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ huyện Bình Chánh về quận 7 khi đến ngã tư giao thông thì bất ngờ một chiếc ô tô màu đen “cúp đầu” rẽ trái.

Do thắng gấp, không làm chủ tay lái khiến đầu và thùng xe của anh Nhuận cua theo hướng vòng cung và đâm mạnh vào 3 phương tiện đang chờ đèn đỏ trên đường Nguyễn Lương Bằng.

Tai xe container 'dien' khai bo di vi so bi danh
Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người bị thương

Về nguyên nhân rời khỏi hiện trường và chậm ra trình diện, anh Nhuận cho biết vì thời điểm đó nhiều người đòi hành hung nên bỏ đi. Sau khi lấy lại được tinh thần, anh mới đến cơ quan Công an trình diện.

Phía CSGT quận 7 cho biết, chiếc xe container đang được giám định chất lượng và kỹ thuật. Hiện tại, nạn nhân và tài xế đang thương lượng về việc bồi thường.

V.S

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI