Thân mang trọng bệnh nhưng chị gái vẫn xin cha để dành tiền cứu em

11/08/2017 - 14:30

PNO - Tuy mắc bệnh hiểm nghèo, người chị 7 tuổi chọn hy sinh bản thân để gia đình dành tiền chữa trị cho em gái.

Bé gái người Trung Quốc, Wang Yue được chẩn đoán mắc bệnh xương hóa đá, một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, làm cho mật độ xương trở nên dày đặc.

Các triệu chứng của rối loạn bao gồm gãy xương, chậm sản xuất tế bào máu và mất một số chức năng thần kinh, dẫn đến mù lòa, điếc và liệt cơ mặt.

Than mang trong benh nhung chi gai van xin cha de danh tien cuu em
Cả hai chị em đều mắc phải căn bệnh di truyền xương hóa đá quái ác.

Nhưng mặc cho căn bệnh hiểm nghèo, Wang Yue từ chối điều trị y tế hiện đại vì muốn cha mẹ cô dành tiền chữa bệnh cho em gái 1 tuổi, bé cũng mắc chứng rối loạn này.

Trên thực tế, bệnh nhân xương hóa đá có thể được chữa khỏi bằng việc cấy ghép tủy xương, nhưng gia đình Wang Yue chỉ kiếm đủ tiền để một trong hai cô con gái phẫu thuật, với chi phí khoảng 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Than mang trong benh nhung chi gai van xin cha de danh tien cuu em
Wang Yue gửi cha số tiền tiết kiệm của mình để xin chữa trị cho em gái.

Vì vậy khi nhận ra rằng chỉ một trong hai chị em có thể được cứu sống, Wang Yue liền nói với cha: “Vì nhà mình không thể mượn quá nhiều tiền, con sẽ không tham gia điều trị”.

Cô bé nói thêm: “Con cũng có một khoản tiết kiệm, cha mẹ có thể dùng nó góp vào phần chi phí điều trị của em gái. Con đã lớn rồi nên cũng chẳng sao đâu!”

Than mang trong benh nhung chi gai van xin cha de danh tien cuu em
Cô bé 7 tuổi dũng cảm đối mặt với căn bệnh, dù rằng em có thể chết trước khi kịp phẫu thuật.

Người cha đau khổ của Wang Yue bật khóc khi nhận ra rằng cô bé vừa lựa chọn hy sinh bản thân mình để cứu sống em gái.

Nhưng rất may là hoàn cảnh bi thảm của gia đình đã được đăng tải lên mạng xã hội, và gây chú ý trên toàn quốc gia.

Nhiều người tốt bụng đề nghị quyên góp để giúp gia đình trang trải chi phí phẫu thuật cho cả hai cô con gái.

Than mang trong benh nhung chi gai van xin cha de danh tien cuu em
Nhiều nhà hảo tâm kêu gọi lập quỹ hỗ trợ gia đình cô bé Wang Yue. Hy vọng với sự trợ giúp từ xã hội, gia đình nghèo có thể cứu sống cả hai cô con gái.

Hy vọng rằng, với sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, hai chị em sẽ có thể lớn lên cùng nhau thật hạnh phúc.

Ngọc Hạ (Theo Stomp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI