Tây Ban Nha điêu đứng vì khủng hoảng chính trị Catalonia

08/10/2017 - 12:05

PNO - Thủ tướng Tây Ban Nha Marian Rajoy hôm 8/10 cảnh báo rằng bất kỳ tuyên bố độc lập nào của Catalonia đều sẽ không có hiệu lực, ông cũng cho biết sẽ không loại trừ việc đình chỉ thể chế tự trị của khu vực này.

Trả lời phỏng vấn của tờ El Pais, ông Rajoy cũng bác bỏ bất kỳ hoạt động trung gian hòa giải nào để giải quyết cuộc khủng hoảng Catalonia.

Trước đó, hàng ngàn người xuống đường khắp đất nước để đòi duy trì đất nước Tây Ban Nha thống nhất.

Tay Ban Nha dieu dung vi khung hoang chinh tri Catalonia
Thủ tướng Tây Ban Nha Marian Rajoy hôm 8/10 cảnh báo rằng bất kỳ tuyên bố độc lập nào của Catalonia đều sẽ không có hiệu lực - Ảnh: EPA

Các cuộc biểu tình khổng lồ ở Madrid và Barcelona là để đáp lại cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi Chủ nhật tuần trước về nền độc lập của xứ Catalonia.

Kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của Catalonia, khu vực đông bắc giàu có của Tây Ban Nha, cho thấy 90% trong số 2,3 triệu người đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập. Số người đi bầu đạt tỷ lệ 43%.

Nhiều cuộc biểu tình và đụng độ đã xảy ra trước và sau cuộc trưng cầu dân ý ở Catalonia.

Tay Ban Nha dieu dung vi khung hoang chinh tri Catalonia
 
Tay Ban Nha dieu dung vi khung hoang chinh tri Catalonia
Biểu tình đòi đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng Catalonia

Gần 900 người bị thương vì cảnh sát can thiệp theo lệnh cấm bỏ phiếu của tòa án Tây Ban Nha và giải tán cử tri đi bỏ phiếu đòi độc lập.

Ba mươi ba cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ.

Thủ tướng Rajoy nói tỏ thái độ cứng rắn khi tuyên bố cuộc bỏ phiếu vô hiệu, và đe dọa cho phép Quốc hội Tây Ban Nha can thiệp vào hoạt động của khu tự trị Catalonia.

Ông Rajoy nói: "Tôi không loại trừ việc áp dụng tất cả những gì trong khuôn khổ luật pháp!”

Tay Ban Nha dieu dung vi khung hoang chinh tri Catalonia
 
Tay Ban Nha dieu dung vi khung hoang chinh tri Catalonia
 
Tay Ban Nha dieu dung vi khung hoang chinh tri Catalonia
Biểu tình đòi độc lập cho xứ Catalan

Ông cũng cho biết chính phủ Tây Ban Nha có kế hoạch điều thêm cảnh sát tới Catalonia để duy trì an ninh trật tự và tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng.

Chủ tịch xứ Catalan (tên gọi khác của Catalonia) Carles Puigdemont dự kiến ​​thứ ba tới sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội khu vực, sau khi Toà án Hiến pháp Tây Ban Nha đình chỉ phiên họp của Quốc hội Catalan dự kiến vào 9/10.

Có một số ý kiến ​​cho rằng Quốc hội Catalan sẽ đơn phương tuyên bố độc lập trong phiên họp kế tiếp.

Hòa Ninh (Theo Reuters, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI