Sách trắng quốc phòng Nhật Bản chỉ trích nặng Trung Quốc

21/07/2015 - 15:33

PNO - PN - Báo cáo quốc phòng hàng năm của Nhật Bản đã tăng cường chỉ trích hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc cũng như việc Bắc Kinh lập các cơ sở khai thác dầu khí ngoài khơi các vùng biển đang có tranh chấp.

Sach trang quoc phong Nhat Ban chi trich nang Trung Quoc

Trung Quốc và Nhật đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông - Ảnh: AP

Sách trắng quốc phòng năm 2015 của Nhật Bản đã được Thủ tướng Shinzo Abe phê chuẩn hôm nay (21/7), sau khi bản dự thảo đầu tiên bị đảng của ông bác bỏ do chưa thể hiện lập trường đủ cứng rắn đối với Trung Quốc.

Việc thông qua Sách trắng quốc phòng diễn ra sau khi Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn những thay đổi đối với luật an ninh quốc gia. Những thay đổi này sẽ cho phép quân đội Nhật chiến đấu ở nước ngoài kể từ sau Thế chiến II. Dự kiến, những thay đổi này sẽ được trình thông qua tại Thượng viện Nhật Bản.

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước việc Hạ viện Nhật thông qua dự luật an ninh quốc gia, Bắc Kinh kêu gọi Tokyo “đi theo con đường phát triển hòa bình” và tránh làm tổn hại đến sự ổn định trong khu vực.

Sách trắng quốc phòng mới công bố của Nhật Bản là nhằm ngăn chặn việc Bắc Kinh xây dựng các cơ sở trong biển Hoa Đông mà Trung Quốc bắt đầu từ hai năm nay. "Chúng tôi xác nhận Trung Quốc bắt đầu xây dựng các cơ sở khai thác dầu khí ngoài khơi và chúng tôi lặp lại sự phản đối của của mình đối với hành động đơn phương của Trung Quốc, kêu gọi họ hãy dừng việc xây dựng lại”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật cho biết.

Các vùng biển tranh chấp trong biển Hoa Đông nằm gần tuyến đường biển quan trọng, các ngư trường phong phú và gần khu vực có tiềm năng về dầu mỏ và khí đốt.

QUẾ LÂM
(Theo BBC, Kyodo News)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI