Nuôi con 10 năm, người cha bị nhầm là tội phạm ấu dâm

09/04/2017 - 09:30

PNO - Sau khi vợ qua đời vì ung thư, Craig Darwell, 46 tuổi, chủ một cửa hàng xe hơi gần Leeds, một mình nuôi con gái Millie 13 tuổi.

Mới đây, gia đình Darwell trải qua cú sốc tinh thần khi người cha bị nhầm tưởng là tội phạm ấu dâm.

Nuoi con 10 nam, nguoi cha bi nham la toi pham au dam
Cha con nhà Darwell chuẩn bị có một kỳ nghỉ tuyệt vời trước khi người cha bị nghi là tội phạm ấu dâm. Ảnh: Daily Mail

Sự việc xảy ra khi Craig dẫn Millie đi chơi công viên Thorpe và nghỉ tại một khách sạn vùng Surrey. Do không còn phòng trống, hai cha con buộc phải ở chung một phòng đôi.

Khi Craig làm thủ tục nhận phòng, nhân viên khách sạn bất ngờ yêu cầu anh xuất trình thẻ căn cước của con gái. Do không được thông báo trước, Craig không đem theo giấy tờ của con.

Nuoi con 10 nam, nguoi cha bi nham la toi pham au dam
Khách sạn Chertsey Travelodge - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Daily Mail

Thay vào đó, anh đưa cho họ xem những bức ảnh chụp chung của hai cha con khi Millie còn nhỏ và một trạng thái trên Facebook cá nhân vào ngày sinh nhật Millie: “Chúc mừng con gái Amelia Rose Darwell...Millie.... tròn 13 tuổi! Trải qua những năm khó khăn, cha luôn cảm thấy tự hào khi được chứng kiến con dần trở thành một cô gái tuyệt vời!”

Thế nhưng, phản ứng của nhân viên khách sạn là gọi cảnh sát, dẫn đến việc bé gái bị đưa vào phòng riêng và tra hỏi.

Craig cảm thấy đau đớn khi con gái “hoang mang và từ chối rời khỏi phòng” sau cuộc điều tra.

Nuoi con 10 nam, nguoi cha bi nham la toi pham au dam
Dù Craig đưa ra bằng chứng về mối quan hệ cha con với Millie, hai người vẫn bị cảnh sát tra hỏi. Ảnh: Daily Mail

Anh chia sẻ với tờ MailOnline: “Con gái bé bỏng của tôi khóc sưng cả mắt. Chúng tôi đáng ra đang vui vẻ trong một kỳ nghỉ đặc biệt.

Suốt 10 năm tôi mất vợ, tôi lúc nào cũng ở bên chăm sóc con và sự việc như thế này chưa từng xảy ra. Nếu cháu ở cạnh mẹ thì chắc chắn sẽ không gặp rắc rối thế này.”

Sau khi nhân viên cảnh sát tiến hành điều tra, họ xác nhận Craig vô tội. Khách sạn Travelodge cũng xin lỗi về sự cố: “Chúng tôi cực kỳ coi trọng việc bảo vệ trẻ em và người trẻ dễ bị tổn thương.

Nuoi con 10 nam, nguoi cha bi nham la toi pham au dam
Trong gần 10 năm gà trống nuôi con, Craig Darwell chưa từng gặp sự cố tương tự. Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát đã không bắt giữ Craig Darwell cũng như không điều tra gì thêm. Tất cả những giấy tờ chúng tôi yêu cầu đều có mục đích xác định danh tính và bảo đảm an toàn cho bé gái.”

Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra với MC đài phát thanh Will Self. Sau khi một nhân viên bảo vệ trông thấy ông cùng con trai đi dạo, Self bị cảnh sát chặn lại ở Yorkshire.

Nuoi con 10 nam, nguoi cha bi nham la toi pham au dam
Sau sự cố, may mắn thay, kỳ nghỉ của nhà Darwell vẫn rất vui vẻ. Ảnh: Daily Mail

Ông bức xúc: “Không người cha nào đi nghỉ với con mà lại phải chịu thẩm vấn như một kẻ ấu dâm ghê tởm hết!”

Ray Barry, người đứng đầu Liên minh phụ huynh bình đẳng nói: “Thật là quá đáng khi nghi ngờ một người cha chỉ đang dẫn con mình đi chơi.

Thành kiến này đã tồn tại quá lâu và cần được thay đổi trong thời đại người cha ngày càng gần gũi với con cái.”

Ngọc Anh (Theo Daily Mail) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI