Núi lửa tại Bali sắp phun trào, hàng chục ngàn người vội vã sơ tán

22/11/2017 - 16:13

PNO - Hàng chục ngàn người phải di tản khỏi Bali, Indonesia trong những tháng vừa qua, trước nguy cơ phun trào của núi lửa Agung. Tối thứ Ba 21/11, ngọn núi bắt đầu phun tro lên độ cao khoảng 700 mét.

Ngọn núi lửa trên hòn đảo nghỉ mát của Indonesia bắt đầu nhả khói từ 17 giờ ngày 21/11. Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia (BNPB) kêu gọi cư dân “bình tĩnh” và tránh xa các khu vực trong bán kính 7,5 km tính từ núi lửa.

 

Tuy nhiên, bất chấp hoạt động từ núi lửa, các chuyến bay đến và đi khỏi Bali vẫn tiếp tục như thường lệ. BNPB khẳng định: “Tình hình du lịch ở Bali vẫn an toàn”; họ chỉ yêu cầu khách du lịch tránh xa núi Agung.

Nui lua tai Bali sap phun trao, hang chuc ngan nguoi voi va so tan
Các chuyến bay tại Bali vẫn hoạt động bình thường vì nằm ngoài tầm ảnh hưởng dự kiến của vụ phun trào.
 

Trong những tuần gần đây, hoạt động núi lửa ở Agung đã chậm lại, khiến các nhà chức trách hạ thấp tình trạng báo động núi lửa từ mức cao nhất xuống mức thứ ba.

 

Hơn 140.000 người đã chạy trốn khỏi khu vực núi lửa vào tháng Chín vì lo sợ về vụ phun trào.

Tuy nhiên vào tối hôm thứ Ba, BNPB cho biết chỉ có 29.245 người hiện đang ở trong 278 nhà tạm trú do Chính phủ lập ra.

Linh La (Theo RT, News.com.au)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI