Nữ sinh và nghề 'tay trái' tại Nhật Bản

22/07/2015 - 15:32

PNO - PN - Nhắc đến nữ sinh Nhật Bản, nhiều người liên tưởng đến những hình ảnh dễ thương và đáng yêu, song mấy ai biết được mặt tối trong đời sống văn hóa của những nữ sinh gặp khó khăn về kinh tế. Ban đầu chỉ là được...

Nu sinh va nghe 'tay trai' tai Nhat Ban

Phóng viên Simon Ostrovsky (trái) nói chuyện cùng một người phụ nữ mạnh dạn hé lộ mặt tối của đời sông văn hóa nữ sinh Nhật - Ảnh: Vice

Simon Ostrovsky, phóng viên của tạp chí Vice có trụ sở Brooklyn, New York (Mỹ) đã có chuyến thực tế đến Akihabara, một quận đông đúc của thủ đô Tokyo để tìm hiểu về tình trạng bóc lột tình dục đối với nữ sinh.

Qua tìm hiểu Simon phát hiện ra rằng không khó để nhận thấy nữ sinh luôn sẵn sàng tham gia vào rất nhiều loại hình dịch vụ, trong đó có cả xem bói, massage và đi dạo với khách hàng.

Phóng viên Simon đã có dịp gặp một nhóm nữ sinh joshi-kosei osanpo (JK) hay còn được hiểu là nhóm trá hình của tệ nạn mại dâm độ tuổi vị thành niên. Một nữ sinh được yêu cầu giấu danh tính nói với phóng viên Simon rằng, cô bắt đầu làm việc cho JK khi cô 16 tuổi bởi mẹ của cô bị tâm thần và cô phải lo cho gia đình.

Nu sinh va nghe 'tay trai' tai Nhat Ban

Những nhóm nữ sinh làm việc cho các JK trá hình - Ảnh: Vice

Nu sinh va nghe 'tay trai' tai Nhat Ban

“Tôi đã từng có cảm giác mình không thuộc về nơi này”, cô nhớ lại, “Thế nhưng khi đã quen với “những lời có cánh” ở Akihabara, tôi lại có thể quên cuộc sống hàng ngày vốn có của mình”.

Simon cho biết, những phụ nữ trẻ có thể đưa “những lời có cánh” trên các đường phố đó chính là họ muốn tìm “khách hàng tiềm năng” đồng thời để quảng cáo về “sản phẩm” của họ.

Một người phụ nữ khác thừa nhận với Simon, công việc ở JK của cô nhanh chóng tiến triển và nhờ đó cô có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền từ việc “bán thân” khi cô chưa 18 tuổi.

“Mọi thứ đến với tôi rất dễ dàng”, cô chia sẻ. “Tất nhiên có những sự chọn lựa ẩn sâu bên trong và nhiều điều tồi tệ nữa chứ”. Cô không phải ăn mặc và trang điểm cầu kỳ bởi nhu cầu của khách hàng là những nữ sinh có khuôn mặt ngây thơ.

“Rất nhiều người nhìn vào và nghĩ rằng những cô gái này cải trang để giống nữ sinh”, Simon nói, “Nhưng thực tế, những người này đúng là nữ sinh. Họ không mặc đồ truyền thống mà mặc đồng phục học sinh”.

Nu sinh va nghe 'tay trai' tai Nhat Ban

Nữ sinh rao giá - Ảnh: Vice

Những người đàn ông lớn tuổi sẵn sàng trả tiền để được đi cùng với nữ sinh có độ tuổi 14-16. Trong quá trình tìm hiểu thực tế, Simon đã đến một khu JK nhỏ, nơi đây ông có thể dễ dàng ngồi và nói chuyện cùng với nữ sinh với giá khoảng 3.000 Yên Nhật (tương đương 30 USD).

Báo báo thường niên của Bộ ngoại Mỹ đưa ra hồi năm ngoái cũng đã cảnh báo tệ nạn buôn người và mại dâm thương mại có hệ thống, được điều hành rất quy mô. Jake Adelstein, một nhà báo người Mỹ chuyên viết các bài báo về tội phạm ở Nhật Bản cho biết lợi nhuận từ JK không phải chỉ chia cho một hệ thống phạm tội riêng lẻ.

Simon cho biết, mặc dù cảnh sát đã nhiều lần “dẹp loạn” tại Akihabara, nhưng mạng lưới kinh doanh JK vẫn hoạt động mạnh: “Ai cũng biết tệ nạn ở đó, nhưng không ai có thể xóa bỏ hoàn toàn”.

Dịch vụ "nữ sinh Nhật" bắt đầu phát triển mạnh vào những năm 1990 và khách hàng của các loại hình này chính là những người đàn ông lớn tuổi. Hình ảnh “ông già cặp nữ sinh” ngày càng trở nên phổ biến ở đất nước mặt trời mọc.

Nu sinh va nghe 'tay trai' tai Nhat Ban

Những JK hoạt động mạnh mẽ ở quận Akihabara - Ảnh: Vice

Người dân Nhật Bản nổi tiếng có lòng tự trọng cao, do đó những phụ nữ trẻ quan niệm rằng họ thà “bán thân” còn hơn là đi xin xỏ bạn bè.

Yumeno Nito, là một người thường xuyên tìm đến các cô gái JK đang cần sự giúp đỡ. Cô đã giúp đỡ hơn 100 nữ sinh thoát khỏi tệ nạn mại dâm. Yumeno cũng từng gặp khó khăn khi còn ở tuổi học sinh và một vài người đã cố gắng dụ cô vào con đường bất chính.

“Nhưng tôi may mắn vì mình không lâm vào con đường mại dâm. Rất nhiều bạn bè tôi đã bị tổn thương để rồi bế tắc và dẫn đến tự sát”, Yumeno chia sẻ.

PHƯƠNG ANH
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI