Những bức ảnh lay động lòng người về 9 triệu đứa trẻ thiếu hơi ấm cha mẹ

05/02/2018 - 09:13

PNO - Trong hơn 3 năm, nhiếp ảnh gia Ren Shichen đã đi khắp Trung Quốc chụp ảnh chân dung những đứa trẻ bị bỏ lại ở quê nhà khi cha mẹ các em ra thành phố kiếm sống.

Ước tính ở Trung Quốc có 9 triệu đứa trẻ lớn lên không có cha hay mẹ.

Nhung buc anh lay dong long nguoi ve 9 trieu dua tre thieu hoi am cha me

Mục đích của tác giả Ren Shichen là chiếu rọi ánh sáng vào vấn đề cái giá tâm lý phải trả cho bùng nổ kinh tế ở Trung Quốc, khi một thế hệ trẻ em nông thôn sống với ông bà và họ hàng khi cha mẹ các em ra các thành phố lớn tìm việc làm.

Nhung buc anh lay dong long nguoi ve 9 trieu dua tre thieu hoi am cha me

Sự thiếu vắng cha mẹ kéo dài hàng năm trời và in dấu buồn vào tuổi thơ hồn nhiên của các em bé bị bỏ lại.

Nhung buc anh lay dong long nguoi ve 9 trieu dua tre thieu hoi am cha me

"Nhiều cha mẹ bỏ nhà ra thành phố khi các em mới 1-2 tuổi. Khi họ gọi điện về nhà, con cái họ không nghe, không còn mối dây tình cảm nào nữa giữa các em với cha mẹ của mình”, Ren nói.

Nhung buc anh lay dong long nguoi ve 9 trieu dua tre thieu hoi am cha me

Mỗi đứa trẻ được chụp ảnh trong lớp học với thông điệp các em gửi cho cha mẹ viết trên bảng đen sau lưng.

Nhung buc anh lay dong long nguoi ve 9 trieu dua tre thieu hoi am cha me

Bé gái Gou Lingyu, 6 tuổi, ở trường tiểu học Gaomiao, huyện Balipu County hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Mẹ bỏ nhà khi con mới sáu tháng tuổi. Cha hàng ngày nấu cho con ăn và làm việc đồng áng, cha cũng đưa con đến trường”.

Nhung buc anh lay dong long nguoi ve 9 trieu dua tre thieu hoi am cha me
Nhung buc anh lay dong long nguoi ve 9 trieu dua tre thieu hoi am cha me

Tô Châu (Theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI