Nhờ phu nhân của Kim Jong Un, phụ nữ Triều Tiên mặc váy ngắn hơn

25/04/2017 - 13:00

PNO - Ngành công nghiệp thời trang ở Triều Tiên đổi sắc nhờ 'đệ nhất phu nhân' Ri Sol-ju và một ban nhạc nữ.

Ri Sol-ju, vợ của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un, thường xuất hiện trong những bộ quần áo theo phong cách phương Tây hiện đại, bao gồm váy ngắn và túi xách từ các thương hiệu cao cấp.

Nho phu nhan cua Kim Jong Un, phu nu Trieu Tien mac vay ngan hon
Bên cạnh Đệ nhất phu nhân Triều Tiên là chiếc ví mang kiểu dáng của hãng Dior

Là một cựu ca sĩ nhạc pop, đệ nhất phu nhân không khỏi khiến mọi người liên tưởng đến phong cách trang phục nhã nhặn, nhưng không kém phần quý phái của của Công nương Kate Middleton, hoặc cựu đệ nhất phu nhân Pháp, Carla Bruni.

Thêm vào đó, các thành viên của Moranbong, ban nhạc nữ chuyên ca hát và nhảy múa thành lập bởi chính Chủ tịch Kim, từng bước phá vỡ truyền thống bằng váy ngắn, và trang sức lấp lánh trên sân khấu.

Nho phu nhan cua Kim Jong Un, phu nu Trieu Tien mac vay ngan hon
Nhóm nhạc Moranbong từng bước đem thời trang đến gần hơn với công chúng

Những người phụ nữ tài năng trên đang thay đổi ngành thời trang, biến đây trở thành một trong những lĩnh vực tiên phong trong hội nhập văn hóa.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Tương lai của KDB, sự xuất hiện trước công chúng của bà Ri Sol-ju và nhóm nhạc Moranbong tạo ra nhận thức mới về quần áo cho phụ nữ Triều Tiên.

Nho phu nhan cua Kim Jong Un, phu nu Trieu Tien mac vay ngan hon
Phong cách thời trang của phu nhân Ri Sol-ju luôn nhã nhặn và trang trọng

Nhiều phụ nữ cũng bắt đầu bắt chước loại thời trang mà họ nhìn thấy trên các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Kim ngạch ngành sản xuất kim loại quý và phụ kiện thời trang của Triều Tiên tăng gấp đôi từ 832.000 USD trong năm 2012 lên 1,73 triệu USD vào năm 2015, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) cho biết.

Theo cơ quan này, vải tổng hợp được thay thế bằng các chất nhân tạo mềm và có thể nhuộm màu dễ dàng hơn.

Nho phu nhan cua Kim Jong Un, phu nu Trieu Tien mac vay ngan hon
Những nữ quân nhân Triều Tiên trong trang phục màu nâu đặc trưng

Quần áo vốn sản xuất hàng loạt từ nhà máy giờ đây cũng cho phép người mua hàng tùy chỉnh phong cách.

Trong khi chính phủ cung cấp quần áo giá rẻ với thiết kế đồng nhất, các nhà sản xuất hiện đang nhận đơn đặt hàng theo kiểu dáng từ những buổi biểu diễn thời trang hoặc chương trình truyền hình.

Nho phu nhan cua Kim Jong Un, phu nu Trieu Tien mac vay ngan hon
Cô gái Triều Tiên trong trang phục Choson-ot truyền thống, vốn thường dùng vào các dịp lễ hội.

Những thay đổi này rất đáng kể so với quá khứ, khi trang phục ngoài tiêu chuẩn bị quy chụp là sai lệch ý thức hệ, và bất kỳ chữ cái tiếng Anh hay Hàn Quốc nào trên quần áo đều bị nghiêm cấm.

Mặt khác, Triều Tiên đang chuyển từ xã hội chuẩn hóa sang môi trường cho phép các biểu hiện của cá nhân.

Nho phu nhan cua Kim Jong Un, phu nu Trieu Tien mac vay ngan hon
Những người phụ nữ ở Bình Nhưỡng nay được thoải mái hơn trong cách ăn bận so với trước đây

Cơ quan KDB dự đoán ngành công nghiệp thời trang sẽ phát triển nhanh hơn ở các thành phố lớn, nơi đặt nhà máy dệt và dồi dào thợ thủ công tư nhân.

Tuy nhiên, những thay đổi trên vẫn còn chậm, bởi vì quy định về trang phục chuẩn vẫn được thi hành nghiêm chỉnh, và thời trang chỉ giới hạn ở các tầng lớp giàu có của đất nước.

Tấn Vĩ (Theo Yonhap, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI