Người dân Nicaragua phản đối kế hoạch kênh đào của Trung Quốc

15/06/2015 - 06:47

PNO - PN - Hàng chục ngàn người dân Nicaragua cuối tuần qua đã xuống đường biểu tình tại thành phố Juigalpa trung tâm nước này để phản đối việc xây dựng một kênh đào trị giá 50 tỷ USD chạy qua đất của họ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi dan Nicaragua phan doi ke hoach kenh dao cua Trung Quoc

Tranh graffiti vẽ trên tường "Không kênh đào, không luật pháp" trong một cuộc biểu tình chống lại việc xây dựng một kênh đào mới tại Juigalpa, Nicaragua - Ảnh: AFP

Những người biểu tình vẫy cờ Nicaragua và hô khẩu hiệu “Không được phép đào kênh!”. Họ cáo buộc Tổng thống Daniel Ortega "bán nước" cho Trung Quốc bằng cách cho phép xây dựng một con đường thủy ở Nicaragua.

Công ty Đầu tư Phát triển Hồng Kông ở Nicaragua của Trung Quốc (HKND) là người đứng đằng sau dự án kênh đào khổng lồ này.

Những người phản đối đào kênh, gồm chủ yếu là nông dân có đất nằm đất trên tuyến đường thủy quy hoạch, đã tụ tập về thành phố trung tâm Juigalpa từ khắp nơi trên đất nước. Ước tính số người tham gia biểu tình vào khoảng 15.000 người, mặc dù chính quyền không thể xác nhận con số đó.

Năm 2013, HKND đã nhận được một sự nhượng bộ từ Tổng thống Ortega để xây dựng một con kênh đào dài 280 km ngang qua đất nước Nicaragua.

Nguoi dan Nicaragua phan doi ke hoach kenh dao cua Trung Quoc

Nguoi dan Nicaragua phan doi ke hoach kenh dao cua Trung Quoc

Nguoi dan Nicaragua phan doi ke hoach kenh dao cua Trung Quoc

Dự án động thổ từ tháng 12/2014, nhưng sẽ khởi công trong năm 2016. Dự kiến hoàn thành vào năm 2019, việc xây dựng kênh đào dự kiến sẽ di dời khoảng 30.000 người, chủ yếu là nông dân nghèo và người dân bản địa, nhưng có thể là một nguồn lợi tài chính lớn cho quốc gia Trung Mỹ này.

HKND dự kiến sẽ sử dụng 50.000 công nhân trong vòng năm năm xây dựng kênh, một công trình chạy ngang qua Hồ Nicaragua, các khu rừng nhiệt đới và ít nhất 40 ngôi làng ở nước này.

VIỆT HƯNG
(Theo AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI