Nghi phạm ấu dâm treo cổ trong nhà tù ở Philippines

19/04/2015 - 12:58

PNO - PN – Hilton Munro, 47 tuổi, cựu giáo viên một trường quốc tế có uy tín ở Hồng Kông đã treo cổ tự tử trong phòng giam cách ly tại một nhà tù trên đảo Cebu, Philippines, trong khi đang chờ ra tòa về tội lạm dụng tình dục trẻ em.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nghi pham au dam treo co trong nha tu o Philippines

Nghi pham au dam treo co trong nha tu o Philippines

Nghi phạm ấu dâm Munro đã treo cổ tự tử trong phòng giam - Ảnh: SMP

Công dân Australia này nguyên là một giáo viên Học viện Victoria ở Thượng Hải (Trung Quốc), đã bị bắt gần hai năm nay và hiện đang chờ xét xử tội lạm dụng tình dục bốn người trẻ em, từ 9 đến 12 tuổi.

Trong thư tuyệt mệnh để lại cho một bạn tù, Munro viết: "Hãy giúp tôi lặng lẽ vượt qua chuyện này”.

Cảnh sát Cebu cho biết, thầy giáo này đã lâm vào tình trạng trầm cảm sau khi ông ta bị giam cách ly từ tháng 12 năm ngoái do xung đột với các tù nhân khác.

Trong thời gian 2005 đến 2008, Munro dạy môn thể dục tại Học viện Victoria ở Thượng Hải. Tuy nhiên, sau đó, vào năm 2010, ông ta không được phép quay lại trường do bị cáo buộc trò chuyện trực tuyến “không phù hợp” với một học sinh 13 tuổi, một đồng nghiệp cũ của ông cho biết.

Sau khi Munro rời trường Victoria, trường quốc tế Đức Thụy Sĩ ở Thượng Hải cũng cắt đề nghị việc làm với ông ta do có các cáo buộc riêng rẽ.

Munro bị bắt ngày 12/7/2013, sau khi cảnh sát phát hiện ông ta ở trong một phòng khách sạn ở Philippines trong tình trạng không mặc quần áo, cùng với hai cậu bé. Một trong các nạn nhân, một cậu bé 12 tuổi, nói rằng đây là lần thứ tư cậu gặp ông Munro. Cậu bé nói mỗi lần gặp ông, cậu được trả 500-1.000 peso (11-22 USD).

Trước đó, năm 2004, Munro từng bị sa thải vì đã lạm dụng tình dục một cậu bé 14 tuổi tại một trường nội trú ở Melbourne.

TỐ QUYÊN
(Theo SCMP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI