Ngắm vẻ xinh đẹp rạng ngời của 'đội quân nhan sắc' Triều Tiên

11/01/2018 - 08:37

PNO - Đến với Thế vận hội Mùa đông 2018 tại Hàn Quốc, Triều Tiên không chỉ cử các vận động viên xuất sắc nhất, mà còn gửi tới “đội quân nhan sắc” với hàng trăm mỹ nhân xinh đẹp, trẻ trung thuộc đội cổ động lừng danh của...

Sau cuộc họp ngày 9/1 với Hàn Quốc, Triều Tiên đã đồng ý tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 tổ chức tại Pyeongchang, Hàn Quốc.

Nằm trong yêu cầu của Bình Nhưỡng, ngoài các vận động viên, nhóm quan chức cấp cao, cùng đội cổ động cũng sẽ được gửi sang Hàn Quốc.

Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Trong ảnh: Đội cổ động Triều Tiên hát mừng trước trận chung kết bộ môn cử tạ nữ ở Thế vận hội châu Á lần thứ 14, tổ chức năm 2002 tại Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Thông tin này không khỏi gây xôn xao, bởi sự xuất hiện của các mỹ nữ hoạt náo viên xinh đẹp đến từ Triều Tiên luôn là điều được đón chờ tại các sự kiện thể thao. 

Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Trong ảnh: “Đội quân nhan sắc” Triều Tiên trong một trận đấu bóng rổ với Philippines tại Đại hội thể thao châu Á năm 2002. Ảnh: Reuters

Đội cổ động gồm toàn những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thường được mệnh danh là “đội quân nhan sắc” có vai trò rất quan trọng đối với Bình Nhưỡng trong nhiều năm qua.

 

 Bà Kim Gyeong-sung, người đứng đầu Hiệp hội Trao đổi thể thao Liên Triều phía Hàn Quốc cho biết, các cô gái được tuyển mộ đều ở độ tuổi 20, đến từ các trường đại học, nhóm tuyên truyền và trường âm nhạc. 

Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Cô gái thuộc đội cổ động Triều Tiên sở hữu nụ cười gây xao xuyến với hai lúm đồng tiền duyên dáng. Ảnh: Reuters

Họ phải đạt tiêu chuẩn về nhan sắc xinh đẹp và có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với đất nước, đồng thời cần trải qua quá trình kiểm tra kĩ lưỡng về gia cảnh, lý lịch. 

Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Tại Thế vận hội các trường đại học vào năm 2003, trong đoàn 528 người của Triều Tiên, chỉ có vỏn vẹn 84 vận động viên, còn lại là đoàn cổ vũ lên đến 303 người. Ảnh: AP

Số lượng các cô gái thuộc đội cổ vũ còn vượt quá số vận động viên tại một vài kỳ đại hội. 

Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
“Đội quân nhan sắc” Triều Tiên tham gia cổ vũ tại Thế vận hội các trường đại học ở Daegu tại Hàn Quốc vào năm 2003. Ảnh: AP
Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Các cô gái thuộc đội cổ động khoe sắc trong “rừng” quạt hồng tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới ở Sân Bắn cung Jinho, gần Daegu, Hàn Quốc vào năm 2003. Ảnh: AP
Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Ri Sol-ju, phu nhân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (vẫy tay) từng là cô gái nổi tiếng nhất đội cổ vũ tham dự Giải vô địch Thể thao châu Á tại Incheon, Hàn Quốc năm 2005. Ảnh: Yonhap

Để trở thành một nữ hoạt náo viên, được đi nước ngoài, các cô gái phải cam kết khá nhiều điều. Cụ thể, họ phải tuyệt đối tuân thủ lệnh cấm không được kể lại những thứ đã nhìn hay nghe thấy ở nước ngoài khi trở về Triều Tiên, nếu không sẽ bị phạt nặng.

Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Với vẻ ngoài xinh đẹp, lối ứng xử duyên dáng cùng các bài biểu diễn đồng bộ đẹp mắt, những mỹ nhân cổ vũ của Triều Tiên còn khiến công chúng quan tâm hơn cả các vận động viên thể thao. Ảnh: Reuters
Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Lẽ ra, năm 2014, Triều Tiên đã định gửi đội cổ động đến Hàn Quốc để cải thiện quan hệ, song thay đổi quyết định vào phút chót. Ảnh: Reuters

Kể từ Chiến tranh Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã ba lần gửi đội cổ động sang Hàn Quốc vào những năm 2002, 2003 và 2005. 

Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Đội hoạt náo viên của đội tuyển bóng đá Triều Tiên tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Ảnh: KCNA
Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Đội hoạt náo viên của đội tuyển bóng đá Triều Tiên tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Ảnh: KCNA
Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
 

Đứng đầu đoàn cổ vũ năm 2005 là Jung Mi Hyang. Được cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il trực tiếp chọn lựa làm đội trưởng của tất cả các đội cổ vũ thể thao ở Triều Tiên, Mi Hyang đã thu hút mọi ánh nhìn ngay khi xuất hiện nhờ vẻ đẹp được miêu tả "ngắm mãi không chán".

Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Các cô gái trong đội cổ vũ Triều Tiên cầm cờ thống nhất bán đảo Triều Tiên đến sân bay Incheon tham dự Asian Games lần thứ 16 ở Hàn Quốc vào năm 2010. Ảnh: Reuters
Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Cổ vũ Giải vô địch bóng đá nữ thế giới tại Vũ Hán, Trung Quốc năm 2007. Ảnh: CFP
Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Nhan sắc ngây thơ, trong sáng với mái tóc dài khiến bao chàng trai ngất ngây của cô gái trong đội cổ vũ Triều Tiên tại Đại hội Thể thao Đông Á lần thứ 6 tại Thiên Tân, Trung Quốc vào năm 2013. Ảnh: Tân Hoa xã
Ngam ve xinh dep rang ngoi cua 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
 

Việc Triều Tiên cử đội cổ vũ đến Hàn Quốc lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua được coi như một động thái mang tính hữu nghị, giúp xoa dịu bớt tình hình căng thẳng giữa hai miền Bán đảo Triều Tiên.

Đồng thời, hình ảnh các cô gái thuộc đội cổ động hoạt bát, vui tươi và tài năng hi vọng sẽ giúp cải thiện hình ảnh Bình Nhưỡng trong mắt cộng đồng quốc tế.

Lan Phương (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI