New Zealand – quốc gia ‘trong sạch’ nhất thế giới

01/03/2018 - 09:33

PNO - Tổ chức Minh bạch Quốc tế hôm 28/2 công bố bảng Chỉ số tham nhũng (CPI), đánh giá trên quy mô toàn cầu về “mức độ trong sạch” của các quốc gia trên toàn thế giới.

Việc đánh giá “độ trong sạch” của 180 nước căn cứ trên mức độ tham nhũng trong khu vực công năm 2017 theo ý kiến của các doanh nhân, nhà báo và các tổ chức công dân.

New Zealand – quoc gia ‘trong sach’ nhat the gioi
New Zealand, Đan Mạch và Phần Lan là các quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới - Ảnh: Reuters

Các nước được đánh giá cao về “độ trong sạch” có khuynh hướng tự do báo chí hơn, khả năng tiếp cận thông tin vầ chi tiêu công và các hệ thống pháp lý độc lập.

Các quốc gia được chấm theo thang điểm 100, điểm càng cao tham nhũng càng thấp.

New Zealand – quoc gia ‘trong sach’ nhat the gioi
 

Danh sách các nước đứng đầu về mức độ trong sạch khu vực công do tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố.

20. Nhật Bản: 73 điểm

19. Ireland: 74 điểm

16. Mỹ: 75 điểm

Nước Mỹ duy trì vị trí này trong mấy năm gần đây.

16. Bỉ: 75 điểm

16. Áo: 75 điểm

13. Iceland: 77 điểm

13. Hong Kong: 77 điểm

13. Australia: 77 điểm

12. Đức: 81 điểm

8. Anh: 82 điểm

8. Hà Lan: 82 điểm

8. Luxembourg: 82 điểm

8. Canada: 82 điểm

6. Thụy Điển: 84 điểm

6. Singapore: 84 điểm

3. Thụy Sĩ: 85 điểm

3. Na Uy: 85 điểm

3. Phần Lan: 85 điểm

2. Đan Mạch: 88 điểm

1. New Zealand: 89/100 điểm

Thanh Hải (Theo Business Insider/World Economic Forum)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI