Mẹ thản nhiên xem con gái tự tử trên Facebook: “Nước mắt cá sấu ấy mà!”

17/03/2017 - 08:30

PNO - Hơn 3h sáng ngày 22/1/2017, cô bé Nakia Venant, 14 tuổi, phát video trực tiếp cảnh tự tử trong căn nhà ở Miami, Mỹ.

Theo tờ The Sun, do giữ liên lạc qua Facebook, Gina Caze, mẹ đẻ cô bé, theo dõi và để lại bình luận ác ý. Đó được xem là một trong những lý do thúc đẩy Nakia quyết tâm treo cổ.

Me than nhien xem con gai tu tu tren Facebook: “Nuoc mat ca sau ay ma!”
Cô bé Nakia Venant phát trực tiếp cảnh tự tử trên mạng xã hội Facebook.

Những nỗ lực cứu sống cô bé thất bại do cảnh sát đến nhầm địa chỉ. Khi nhân viên cứu hộ có mặt thì mọi việc đã quá muộn. Nakia Venant chết trong tư thế treo cổ ở phòng tắm.

Gina Caze sau đó bị buộc tội chế giễu chính con gái mình. Bình luận của bà ta trên video cực kỳ lạnh lùng: “Nó đang nước mắt cá sấu để thu hút sự chú ý đấy!”

Me than nhien xem con gai tu tu tren Facebook: “Nuoc mat ca sau ay ma!”
Gina Caze xuất hiện trước truyền thông sau thảm kịch.

Trả lời báo chí về vụ việc này, Văn phòng Gia đình và Trẻ em bang Florida, Hoa Kỳ cho biết, thay vì ngăn cản Nakia tìm đến cái chết, Caze ngồi xem video tự tử suốt hai giờ đồng hồ.

Me than nhien xem con gai tu tu tren Facebook: “Nuoc mat ca sau ay ma!”
Giữa hai mẹ con xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Không chỉ có thế, bị cáo công khai chỉ trích cô bé trong khi những người xem khác nỗ lực khuyên nhủ Nakia.

Tuy nhiên, phía luật sư của Caze phản bác: “Bị cáo không chứng kiến Nakia tự tử qua mạng.” Gina Caze cũng từ chối đưa ra bình luận về vụ việc.

Me than nhien xem con gai tu tu tren Facebook: “Nuoc mat ca sau ay ma!”
Trong vòng 16 tháng, Nakia sống ở 14 nhà nuôi dưỡng khác nhau.

Theo báo cáo, mối quan hệ giữa cô bé đáng thương và mẹ ruột từ lâu đã có nhiều mâu thuẫn.

Năm 2009, do nghi ngờ Caze bạo hành thể chất con gái, người ta đưa Nakia đến sống cùng bố mẹ nuôi.

Me than nhien xem con gai tu tu tren Facebook: “Nuoc mat ca sau ay ma!”
Những dòng tiếc thương cô gái xấu số trên mạng xã hội.

Từ năm 2010 – 2014, cô bé phải chuyển nhà nhiều lần. Năm 2015, Caze chính thức từ chối quyền nuôi con.

Trong vòng 16 tháng kể từ thời điểm ấy, Nakia sống ở 14 nhà nuôi dưỡng khác nhau.

Ngoài việc thừa nhận xem video khiêu dâm và có hành vi tình dục không phù hợp, bé Nakia là một học sinh tài năng, thích viết nhật ký và có ước mơ xuất bản sách.

Ngọc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI