Hai trong ba kẻ tấn công là dân London

06/06/2017 - 06:35

PNO - Cảnh sát Anh hôm 5/6 đã công bố danh tính 2 trong 3 nghi phạm tấn công London đêm thứ Bảy tuần trước, khiến 7 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương.

Nghi phạm thứ nhất là Khuram Butt, 27 tuổi ở khu Barking, London, sinh tại Pakistan. 

Hai trong ba ke tan cong la dan London
Nghi phạm Khuram Butt (trái) và nghi phạm Rachid Redouane – Ảnh: BBC/MET POLICE

Y đã có tên trong danh sách giám sát của cảnh sát và tình báo MI5, nhưng không có thông tin tình báo nào liên quan đến vụ tấn công.

Nghi phạm thứ hai, Rachid Redouane, 30 tuổi, cũng ở khu Barking, London. 

Y là người Libya gốc Morocco, nhưng chưa từng bị cảnh sát theo dõi.

Ba kẻ tấn công lái một chiếc xe tải nhỏ đâm vào những người đi bộ trên cầu London, sau đó dùng dao đâm nhiều người tại khu vực gần chợ Borough. Cả ba đều đã bị cảnh sát bắn hạ.

Toàn bộ 12 người bị bắt sau cuộc tấn công, bao gồm 7 phụ nữ và 5 người đàn ông, đã được thả mà không bị buộc tội.

Hai trong ba ke tan cong la dan London
Một buổi cầu nguyện tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công đêm thứ Bảy được tổ chức tại công viên Potters Field, gần cầu London - Ảnh: Reuters

Một buổi cầu nguyện đã được tổ chức tại công viên Potters Field gần London Bridge tối 5/6 để tưởng nhớ các nạn nhân.

Trong khi đó, 36 người bị thương vẫn được điều trị tại bệnh viện, 18 người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Phó cảnh sát trưởng thủ đô London, Mark Rowley, cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác nhận danh tính nghi phạm thứ 3.

Ông nói rằng cuộc điều tra về Butt đã bắt đầu 2 năm trước, nhưng "không có thông tin tình báo nào cho thấy cuộc tấn công này đang được lên kế hoạch”.

Hai trong ba ke tan cong la dan London
Tưởng niệm các nạn nhân tại hiện trường vụ tấn công ở London - Ảnh: PA

Năm ngoái, nghi phạm Butt đã xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của Channel 4 về các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên hệ với nhà truyền giáo Anjem Choudary đang bị giam giữ.

Y có anh chị và bản thân đã kết hôn, có một con nhỏ.

Butt giữ vai trò hành chính tại một công ty có tên là Auriga Holdings, có trụ sở tại East Ham, quản lý chuỗi cửa hàng gà chiên KFC.

Y cũng từng là giám đốc công ty mỹ phẩm Kool Kosmetics nay đã giải thể.

Ông Rowley nói thêm, công việc điều tra đang tiếp diễn để biết thêm thông tin về các nghi phạm, mối quan hệ của họ và xác định xem họ có được ai đó khác giúp đỡ hay trợ giúp hay không.

Việt Hưng (Theo BBC, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI