Gửi thư không tặc để hủy chuyến đi chơi với tình nhân

24/04/2017 - 15:28

PNO - Một người đàn ông có vợ con tìm cách gửi thư cảnh báo không tặc giả để khỏi phải dẫn người bạn gái quen qua mạng đi nghỉ mát.

Cảnh sát thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ đã bắt giữ Motaparthi Vamshi Krishna, 32 tuổi hôm, 20/4 vì đã gửi email lừa đảo về âm mưu cướp máy bay.

Trong email gửi đến cảnh sát Mumbai vài ngày trước đó, Krishna giả dạng làm phụ nữ và nói rằng, “cô” nghe sáu người đàn ông âm mưu đánh cắp máy bay tại ba thành phố lớn là Hyderabad, Chennai và Mumbai vào dịp cuối tuần.

Cảnh sát Mumbai phát động cảnh báo cho các cơ quan chức năng, dẫn đến việc tăng cường an ninh tại ba sân bay liên quan.

Gui thu khong tac de huy chuyen di choi voi tinh nhan
Motaparthi Vamshi Krishna bị bắt giữ và đối mặt với bốn cáo buộc về tội mạo danh, tung tin đồn thất thiệt

Sau đó, các nhà điều tra truy xét địa chỉ IP tới một quán cà phê internet có tên là E Netzone ở Hyderabad, và thu hẹp diện tình nghi còn tám người.

Khi kiểm tra cảnh quay camera an ninh khu vực, cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Krishna.

Krishna thú nhận mọi hành vi trong đợt thẩm vấn. Anh nói với họ rằng mình có một cô bạn gái qua mạng ở Chennai. Cô gái muốn mối quan hệ của họ tiến xa hơn nên đã đề xuất một chuyến đi đến Mumbai và Goa.

Vấn đề là, anh ta không có đủ tiền, và mặc dù đã đề cập đến điều này với bạn gái, cô ấy thực sự muốn đi.

Vì vậy, Krishna, nhân viên đại lý du lịch, lập ra một kế hoạch. Anh đặt vé giả từ Chennai đến Mumbai cho bạn gái của mình.

Sau khi gửi cho cô ấy vé, anh ta tạo một địa chỉ email giả và gửi bức email lừa đảo tới cảnh sát.

Gui thu khong tac de huy chuyen di choi voi tinh nhan
Vì sợ bẽ mặt trước cô bạn gái quen qua mạng, anh nhân viên đại lý du lịch đã bày ra màn kịch tai hại

Phát biểu tại họp báo, ông B. Limba Reddy, Phó Ủy viên cảnh sát tại Hyderabad, người đứng đầu cuộc điều tra, nói: “Anh ta không có tiền, nhưng nếu thừa nhận sự thật, mối quan hệ với cô gái sẽ chấm dứt”.

“Vì vậy, anh ấy nghĩ là nếu chuyến bay bị huỷ vì vấn đề an ninh sân bay, anh ta sẽ không có lỗi”.

Ông Reddy còn bổ sung rằng Krishna đã lập gia đình, có con, và thường xuyên hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội.

Krishna bị bắt giữ với bốn cáo buộc, bao gồm mạo danh và cung cấp thông tin sai lệch.

Tổng hình phạt có thể lên đến 5 năm tù giam và khoản bồi thường 150 đô la.

Bảo Tùng (Theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI