Gia đình nạn nhân ‘bác bỏ’ báo cáo về MH370

09/03/2015 - 07:13

PNO - PN - Gia đình các nạn nhân mất tích trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines hôm 8/3 đã bác bỏ báo cáo được nhà chức trách công bố nhân một năm sau ngày máy bay gặp nạn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gia dinh nan nhan ‘bac bo’ bao cao ve MH370

Một số thân nhân của hành khách MH370 chỉ trích việc tìm kiếm của nhà chức trách - Ảnh: Reuters

Báo cáo không đưa ra những manh mối mới về nguyên nhân “mất tích” của máy bay cũng như vị trí máy bay rơi, và được người nhà nạn nhân nói là một báo cáo “vô dụng”.

Thông tin mới duy nhất là pin của “hộp đen” đã hết hạn sử dụng trước đó một năm, nhưng không rõ vấn đề này có ảnh hưởng gì đến việc tìm kiếm chiếc máy bay hay không. Tuy nhiên, Malaysia và Úc trước đó vẫn cam kết tiếp tục tìm kiếm chiếc MH370, trước khi công bố thông tin mới về pin “hộp đen”.

Ngày Chủ nhật (8/3), thân nhân của 239 hành khách và phi hành đoàn xấu số đi trên chuyến bay MH370, mất tích khi bay trên lộ trình Kuala Lumpur-Bắc Kinh, đã tổ chức lễ tưởng niệm một năm sự kiện bi thảm này, nhưng nhiều người bày tỏ sự thất vọng của họ đối với bản báo cáo của Cục hàng không dân dụng Malaysia.

Gia dinh nan nhan ‘bac bo’ bao cao ve MH370

Thân nhân người Trung Quốc phản đối cách tìm kiếm và cung cấp thông tin về MH370 của chính quyền Malaysia - Ảnh: AP

Báo cáo chủ yếu chứa các thông tin kỹ thuật về máy bay mất tích, hồ sơ bảo dưỡng, thông tin về nhân thân của phi hành đoàn, hồ sơ kiểm soát không lưu và theo dõi máy bay của radar quân sự.

Thông báo được chờ đợi không cung cấp bất kỳ thông tin mới nào về lộ trình cuối cùng của chiếc máy bay, cũng như điều gì đã xảy ra với nó.

Cô Sarah Bajc, có chồng là Philip Wood đi trên MH370, bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết các nhân viên điều tra chỉ phỏng vấn 120 người. "Điều tra như vậy còn ít hơn một cuộc điều tra tư nhân nhỏ bé và không có kinh phí của chúng tôi”, cô đề cập đến cuộc điều tra tư nhân do một nhóm thân nhân chủ động tiến hành.

Trong khi đó, Raymund Gagarin, anh họ của nạn nhân Anne Daisy, cho biết ông tin rằng chính phủ đã che giấu thông tin đối với các gia đình người bị nạn. Một thân nhân khác nói rằng báo cáo là "vô dụng". Một phụ nữ giấu tên ở thủ đô Kuala Lumpur nói họ không chấp nhận tuyên bố của Malaysia từ ngày 19/1 rằng đây là một vụ tai nạn.

Gia dinh nan nhan ‘bac bo’ bao cao ve MH370

Ông Tân Tuấn Kee (phải) và gia đình lo lắng việc tìm kiếm cho con trai và một người em sẽ kết thúc - Ảnh: BBC

Trong khi đó, ông Tân Tuấn Kee, cha của hành khách mất tích Tan Chong Ling, nói với báo giới rằng ông tin con trai mình vẫn còn sống. "Tôi lo ngại chính phủ sẽ ngừng tìm kiếm chiếc máy bay”, ông nói thêm.

Đầu năm nay, chính phủ Malaysia tuyên bố chuyến bay MH370 cùng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã gặp nạn, một động thái cần thiết để bắt đầu xử lý các yêu cầu bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

VIỆT HƯNG
(Theo BBC, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI