Du khách Mỹ bị bắt vì chụp ảnh phản cảm ở chùa Thái Lan

29/11/2017 - 19:06

PNO - Cánh sát Thái Lan vừa bắt giữ hai du khách Mỹ vì “hành vi không thích hợp”, cụ thể là chia sẻ ảnh chụp mông của họ tại một ngôi chùa nổi tiếng ở Bangkok.

Ngày 24/11, Joseph và Travis Dasilva, 38 tuổi, đăng ảnh chụp vòng 3 của họ trước Wat Arun (chùa Bình Minh) lên Instagram.

Ngôi chùa ven sông – ngọn tháp cổ bên bờ sông Chao Phraya – là một trong những điểm đến thu hút nhất Bangkok, xuất hiện trên logo của Cơ quan Du lịch Thái Lan.

Du khach My bi bat vi chup anh phan cam o chua Thai Lan
Ngôi chùa Bình Minh là biểu tượng của du lịch Thái Lan

Hành vi nói trên bị ủy ban hành chính kết luận là sự xúc phạm đối với Phật giáo.

Trò đùa quá mức này đẩy họ vào rắc rối nghiêm trọng khi cảnh sát buộc tội họ, và có thể phải ngồi tù.

Joseph và Travis Dasilva đã bị bắt giữ tại sân bay Bangkok và chịu phạt mỗi người 150 USD.

Đại tá Cherngron Rimpadee, phát ngôn viên của Cảnh sát Nhập cư, cho biết: "Hai du khách bị bắt giữ khi chuẩn bị rời Thái Lan. Trước đó, họ nằm trong "danh sách theo dõi" do các hình ảnh phản cảm gây sự chú ý của chính quyền.”

Du khach My bi bat vi chup anh phan cam o chua Thai Lan
Chính quyền Thái Lan rất nghiêm khắc với những hành động thiếu tôn trọng Phật giáo, tôn giáo chính của nước này.

Đại tá Jarupat Thongkomol, làm việc tại đồn cảnh sát gần ngôi đền, chịu trách nhiệm quản lý vụ án, nói rằng hai người này đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng hơn.

"Chúng tôi đang chờ sự chấp thuận của tòa án để truy tố họ theo Đạo luật Tội phạm Vi tính Máy tính vì đăng tải hình ảnh khiêu dâm.

Hành động này sẽ phải chịu án phạt lên tới 5 năm tù giam do xúc phạm chế độ quân chủ của Thái Lan.”

Du khach My bi bat vi chup anh phan cam o chua Thai Lan
Khách du lịch đến Thái Lan phải kiêng cữ nhiều thứ.

Chính quyền Thái Lan rất nghiêm khắc với những hành động thiếu tôn trọng Phật giáo, tôn giáo chính của nước này.

Ngoài việc phải ăn mặc đơn giản, không được lộ vai và chân khi thăm đền chùa, du khách không được mua bán tượng Phật hay xăm hình ảnh thiêng liêng của Đức Phật vì mục đích thời trang.

Năm 2015, nước láng giềng Malaysia đã trục xuất bốn du khách phương Tây, sau khi cáo buộc họ tội khiêu dâm vì chụp ảnh khỏa thân trên một ngọn núi trên đảo Borneo.

Ngọc Anh (theo Channel News Asia)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI