Đoàn Thị Hương ra toà với nụ cười trên môi

13/04/2017 - 10:55

PNO - Kết thúc phiên sơ thẩm sáng nay tại Sepang, Đoàn Thị Hương ra toà với nụ cười tươi tỉnh, bước lên xe về trại giam.

Tòa án sơ thẩm tại Sepang sáng nay, 13/4, đã ấn định phiên xử đầu tiên hai nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, bị buộc tội giết công dân Triều Tiên Kim Chol (Kim Jong Nam).

Doan Thi Huong ra toa voi nu cuoi tren moi
Bị cáo Đoàn Thị Hương xuất hiện hôm 13/4 với sắc mặt tự tin và bình tĩnh hơn. Ảnh: Straits Times

Đoàn Thị Hương ra tòa cùng với Siti Aisyah. Tại phiên xét xử, hai bị cáo đã gật đầu, bày tỏ họ hiểu lời buộc tội được đọc trước tòa sáng nay.

Phiên toà diễn ra dưới sự điều hành của chánh án Harith Sham Mohamed Yasin, hành động như một thẩm phán.

Hai phụ nữ trông bình tĩnh và dè dặt khi bị còng tay dẫn vào phòng xử án riêng biệt thông qua cầu thang từ phía dưới phòng xử án.

Giám đốc công tố viên Selangor, ông Muhamad Iskandar Ahmad trước đó đã đề nghị thống nhất một ngày khác trước khi vụ án được chuyển lên Tòa án tối cao, do còn chờ thêm hồ sơ và báo cáo cần thiết cho phiên tòa.

Doan Thi Huong ra toa voi nu cuoi tren moi
Nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương, 28 tuổi (giữa) với vẻ mặt tươi tỉnh khi bước ra khỏi phiên xét xử tại Tòa án Sepang sáng nay - Ảnh: Mohd Fadli Hamzah

Vào ngày 1/3, Đoàn Thị Hương ra toà với Siti Aisyah, bị truy tố tại tòa sơ thẩm cùng với 4 người khác còn đang lẩn trốn, tội giết ông Kim Chol.

Kim Chol sau đó được xác nhận là Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hai phụ nữ này phạm tội tại phòng khở hành Sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (klia2) vào khoảng 9 giờ sáng ngày 13/2.

Căn cứ điều 302 Bộ Luật hình sự Malaysia, hai bị cáo có thể đối mặt án tử hình nếu bị kết tội.

Không có lời thỉnh cầu nào được ghi nhận từ họ vì trường hợp này thuộc thẩm quyền của Toà án Tối cao.

Nhóm công tố viên cũng bao gồm các phó công tố viên Mohamad Mustaffa Kunjamayam và Mohd Fairuz Johari.

Năm luật sư do ông Gooi Soon Seng đứng đầu bào chữa cho Siti Aisyah.

Đoàn Thị Hương ra toà với hai luật sư biện hộ là Datuk Naran Singh và Hisyam Teh Poh Teik.

Thanh Vân (Theo New Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI