Làm khách Việt hiếm hoi ở cụm đảo đẹp nhất Indonesia

06/11/2014 - 16:08

PNO - PNO - Không quen thuộc với du khách người Việt như Bali, cũng chưa có đơn vị lữ hành Việt Nam nào tổ chức tour đến đây, tuy nhiên từ hàng chục năm nay cụm đảo Gili đã có sức hút mãnh liệt với du khách Âu - Mỹ. Đến đây, bạn có thể trở thành một ảo thuật gia khi có thể “bắt” hay “nuốt” được mặt trời.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Với Gili, du khách được sống trong không khí nửa hiện đại nửa hoang dã. Hiện đại bởi hình ảnh của những quán bar san sát dọc theo bờ biển với hồ bơi mini và tiếng nhạc rộn rã; hoang dã bởi nơi đây không có khói xe, không tiếng ồn của động cơ; thỉnh thoảng vang vọng âm thanh vó ngựa lóc cóc, tiếng nan xe đạp lòe xòe; đặc biệt nơi đây bạn sẽ trở thành một ảo thuật gia khi có thể “bắt” hay “nuốt” được mặt trời . Hầu hết các dịch vụ ở đây đều do nhân viên nam đảm nhiệm với đặc trưng là nụ cười thân thiện luôn nở trên môi cùng lời chào vang khắp những ngõ nhỏ.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Ớt hiểm tuy nhỏ nhưng rất cay. Người ta đặt cho cụm đảo này danh hiệu là “ớt hiểm Gili” có lẽ bởi chúng nhỏ. Song chúng lại không cay mà rất ngọt ngào. Cái ngọt ẩn chứa trong mọi sự vật, cảnh quan lẫn con người xứ đảo nhiệt đới này. Cái ngọt để người ta nếm một lần rồi vẫn còn lưu mãi dư vị trong lòng.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Cụm đảo Gili (theo tiếng Indonesia là Tiga Gili) gồm ba hòn đảo nhỏ: Gili Trawangan, Gili Meno và Gili Air, nằm về phía tây bắc gần bờ biển của đảo Lombok, Indonesia. Tổng cộng diện tích của cụm đảo chỉ khoảng 15km2. Trong đó lớn nhất là Gili Trawangan, đây cũng là nơi thu hút nhiều du khách hơn cả và là nơi chúng tôi chọn dừng chân. Hai đảo còn lại chủ yếu dành cho những cặp tình nhân mong muốn có một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Gili được phát hiện bởi những khách du lịch ba lô từ những năm 1980 và nhanh chóng phát triển, thu hút khách du lịch từ những năm 1990 như một địa điểm lặn lý tưởng.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Để đến nơi này, bạn chỉ có thể đi bằng tàu theo hai cách. Một là đi từ Senggigi thuộc đảo Lombok, hai là từ Sanur thuộc đảo Bali. Nếu khởi hành từ Lombok chỉ mất khoảng 20 phút nhưng từ Bali thì phải mất đến 4 giờ đồng hồ đi bằng tàu cao tốc.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Từ Senggigi, chúng tôi đến Gili Trawangan trong một buổi xế chiều nhưng nắng vẫn vàng rực rỡ trong làn nước biển xanh biếc và trong vắt có thể nhìn thấy tận đáy khi tàu dần cập vào bờ. Ngay cạnh bến tàu, sát bên bờ biển là một khu xe ngựa. Những người xà ích và cả những nhân viên phục vụ quán ăn dọc đường đi đều nở nụ cười tươi tắn chào hỏi du khách bằng các kiểu từ tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn... Có vẻ như chưa có người Việt nào từng tới đây bởi khi chúng tôi giới thiệu mình người Việt thì họ đều tỏ vẻ khá ngạc nhiên và ngơ ngác.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Khách sạn chúng tôi ở nằm trong một con hẻm đối diện cách bến tàu khoảng 200m. Đó là một village nhỏ chỉ gồm 5 phòng được xây dựng khá đẹp, chủ yếu bằng gỗ với tường dạng những bức trướng được chạm hoa văn tinh xảo, cầu kỳ. Ở chính giữa có một hồ bơi nho nhỏ xinh xinh. Từng chi tiết được sắp đặt từ khu vực sảnh đến trong phòng ngủ, nhà tắm cho thấy sự chăm chút đặc biệt về mặt kiến trúc và trang trí nội thất của người chủ. Nhân viên phục vụ của khách sạn đều là nam, rất khéo léo và nhanh chóng tự tay pha chế những ly nước trái cây tươi mát lạnh để chào đón du khách.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Như đã nói ở trên, lặn biển (Snorkeling) chính là điểm hấp dẫn du khách nhất khi đến với ớt hiểm Gili. Ngay dọc bờ biển, bạn dễ dàng thấy nhiều điểm tổ chức tour lặn biển và tham quan cụm đảo Gili với mức giá từ 100.000-120.000 rupee/người (đơn vị tiền tệ của Indonesia, tương đương khoảng 200.000-240.000đ). Tour kéo dài từ khoảng 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, chi phí đã bao gồm nước uống, ăn trưa, áo phao. Mỗi chiếc thuyền, gọi là Glass bottom boat, chở được khoảng 30 du khách, giữa thuyền có một khoảng kính trong suốt để du khách vừa ngắm biển xung quanh, vừa ngắm được hoạt động phía dưới đáy, trong lòng nước biển. Đó là những đàn cá, là rạn san hô, tuy qua lớp kính song cho du khách một cảm giác như có thể sờ, nắm bắt lấy những sinh vật ở bên dưới.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Khi đến vị trí đẹp và thích hợp, thuyền sẽ dừng lại cho du khách… chinh phục đại dương. Mỗi du khách được trang bị một cặp mắt kính kèm ống thở để lặn xuống dưới đáy. Đây chính là thời điểm mà chúng tôi đều cảm thấy tuyệt vời nhất bởi cảm giác được tự do vẫy vùng trong làn nước trong xanh tuyệt đối, trực tiếp ngắm nhìn, chạm đến những sinh vật vừa nhìn thấy qua tấm kính kia, đó là san hô, là những chú cá đủ sắc màu. Cả một thế giới sống động như vỡ òa trước mắt mọi người. Tuy san hô ở đây nhỏ và đa phần đã bị chết, cá không quá nhiều song cũng không giảm đi sự hào hứng của du khách. Bởi cho đến điểm lặn thứ ba của tour, lửa nhiệt tình của du khách vẫn không có dấu hiệu giảm mà còn có phần phấn khích hơn. Mặc cái nắng như thiêu đốt, làn nước mát lạnh xanh biếc của đại dương đã xóa tan tất cả.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Một điều bạn nhất thiết không nên bỏ qua khi đến Gili Trawangan là chạy xe đạp ngắm cảnh. Bên này, biển vẫn xanh biếc ôm bờ cát trắng hòa thêm tiếng sóng ì oạp vỗ bờ; bên kia là nhộn nhịp hoạt động của các quán bar, cà phê, nhà hàng, cửa hiệu đồ lưu niệm, resort… Chỉ khoảng một giờ chạy xe đạp, bạn đã có thể giáp vòng quanh Gili Trawangan. Có lẽ do đặc thù phương tiện vận chuyển chính là xe ngựa nên đường sá ở đây chủ yếu là đường đất. Con đường chính dọc theo bờ biển có vẻ đã từng được đổ bê tông nhưng hiện ở trong tình trạng hư hỏng nhiều, một số đoạn lởm chởm đất đá. Có những đoạn lại chỉ có thể dắt bộ bởi đường đi phủ đầy cát.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Hồ bơi mini cũng là điểm đặc trưng trong kiến trúc nơi đây. Khách sạn có thể lớn hay nhỏ nhưng hầu hết đều có hồ bơi. Khách sạn, quán bar, quán ăn được xây dựng san sát hai bên đường dọc bờ biển. Thực đơn với giá cụ thể được bày sẵn ngay trước quán ăn để du khách dễ dàng xem và chọn lựa. Nhiều bar có xây dựng hồ bơi và bar mini ngay trong hồ bơi. Du khách chủ yếu đến từ các nước Âu Mỹ. Họ vừa tắm vừa ăn uống, kiểu như làm party ngay trong hồ bơi. Bãi biển ở Gili tuy đẹp với cát trắng, biển xanh song lại rất khó tắm bởi có rất nhiều vụn san hô và đá lởm chởm bên dưới.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Ngắm hoàng hôn ở Gili bên bờ biển cũng thật đặc biệt bởi mặt trời ở đây dường như to hơn hẳn. Ráng chiều mang một màu sắc đậm đà, ngọt ngào, chúng khoác lên đám cỏ cây ven đường và những cô gái đang cưỡi ngựa như một bức tranh cổ điển lẫn hoang dại. 

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Quan trọng hơn cả, với bàn tay ảo thuật khéo léo căn chỉnh máy ảnh, bạn có thể lưu giữ được bức ảnh cá nhân để đời với hoàng hôn. Đó hoặc là ông mặt trời như một cái đuôi ở sau lưng bạn, hoặc bạn đang bắt lấy ông mặt trời, nâng niu ông ấy trên bàn tay của mình hay đặt một nụ hôn lãng mạn và thậm chí nếu muốn, bạn có thể nuốt cả ông ấy.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Nếu có thêm thời gian, bạn hãy đạp xe len lỏi thêm vào những con hẻm để có thể khám phá thêm và thu nhận mọi hình ảnh cuộc sống thường nhật của người dân. Trong lúc đó, tôi đã ghé thăm ngôi trường duy nhất nơi đây là The SD-SMP Gili Trawangan. Trường bao gồm cả 3 cấp, từ cấp 1 đến cấp 3. Gặp người lạ, các em học sinh đều vui vẻ cất tiếng chào. Một vài cậu bé còn mạnh dạn hỏi thăm, thậm chí pha trò khi tự giới thiệu mình là Jack Sparrow (nhân vật chính trong phim Cướp biển vùng Caribbe). Một giáo viên của trường cho biết, tất cả học sinh đến trường đều không phải đóng học phí hay bất kỳ khoản phí nào. Trường học ở đây được duy trì bằng tiền đóng góp của các khách sạn, resort đang hoạt động trên địa bàn Gili Trawangan. Mỗi tháng, một đơn vị kinh doanh đóng góp khoảng 400.000 rupee (tương tương 800.000đ) để bảo đảm cho hoạt động của trường học.

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Lam khach Viet hiem hoi o cum dao dep nhat Indonesia

Hai ngày tuy cũng đủ để chúng tôi khám phá khá đầy đủ về Gili song vẫn không khỏi lưu luyến khi tạm biệt nơi này. Vẫn thèm cái cảm giác vẫy vùng giữa biển khơi, cảm giác yên bình khi đạp xe trên những con đường nhỏ, nhớ những nụ cười thân thiện, tiếng nhạc rộn rã đầm ấm trong những quán bar; nhớ mặt trời thật to, thật đỏ; vẫn nhớ…

AN HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI