Nhiều người rơi vào nguy kịch do sốt xuất huyết ở TP.HCM diễn biến khó lường

02/07/2019 - 07:00

PNO - Chưa vào giai đoạn cao điểm nhưng số lượng người dân mắc sốt xuất huyết tại TP.HCM bắt đầu có dấu hiệu gia tăng. Nhiều người bệnh rơi vào nguy kịch, có trường hợp gia đình xin về lo hậu sự.

Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Từ đầu năm 2019 đến nay, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM có 1 ca tử vong và 4 ca nặng xin về do sốt xuất huyết. Đau lòng là những ca này người bệnh còn rất trẻ, điển hình tháng 6 vừa qua, anh N.V.T. (26 tuổi, nhà ở Bình Phước) và bé trai T.M.N.P. (14 tuổi, ở Hóc Môn, TP.HCM) phải xin về vì bệnh quá nặng.
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Sáng 2/7, các bác sĩ của khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM liên tục ra y lệnh, chỉ định cấp cứu cho các bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết nặng tại đây. Thống kê cho thấy, từ ngày 1 đến 30/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tiếp nhận 798 ca sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với thời điểm này năm 2018.
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
TS. BS Dương Bích Thủy - Phó khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn - cho hay, từ đầu tháng 6/2019 đến nay, sốt xuất huyết bắt đầu có dấu hiệu gia tăng, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh chuyển biến nặng, phải thở máy. Có trường hợp tổn thương đa cơ quan, người nhà phải xin về.
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Bác sĩ Thủy cho biết: "Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận 1-2 ca sốt xuất huyết biến chứng nặng, hiện có 2 bệnh nhân nữ bị bệnh rất nặng, suy đa tạng phải lọc máu, cả hai đều hôn mê sâu, thở máy, chưa nói trước được điều gì".
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Bà N.T.T.T. (54 tuổi, ở Bà Rịa Vũng Tàu) được chuyển viện từ cuối tuần qua với sốc sốt xuất huyết, bác sĩ tại khoa đang điều trị tích cực nhưng đến nay bà vẫn hôn mê, tiên lượng xấu.
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Những ngày đầu bà T. có dấu hiệu hạ sốt nên người nhà nghĩ bệnh của bà nhẹ, không ngờ ngay sau đó bà lên cơn co giật, rồi rơi vào hôn mê, không tiếp xúc được, người nhà yêu cầu bệnh viện tại tỉnh chuyển bà đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cấp cứu. Hiện bà T. đang bước vào ngày thứ 5 của bệnh sốt xuất huyết.
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Tương tự bà T., chị N.T.H. (45 tuổi, nhà ở Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) được chuyển đến bệnh viện ngày 28/6 trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, bạch cầu giảm, suy đa tạng, phải thở máy và lọc máu liên tục nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Không chỉ người lớn, hàng loạt trẻ bị sốt xuất huyết cũng nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Hiện tại, bệnh viện có 151 người bị sốt xuất huyết đang điều trị; trong đó có 25 trẻ em, có trẻ chưa đầy một tuổi; 10 ca nặng, bao gồm người lớn và trẻ em phải nằm phòng hồi sức tích cực, thở máy.
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong

Vì số ca bệnh tăng nhanh nên không chỉ có khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc mà nhiều khoa khác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng có người bệnh sốt xuất huyết nằm điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Phong – Trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM – cho hay, từ đầu tháng 6 trở đi khoa này cũng tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt xuất huyết. Mỗi ngày khoa tiếp nhận 50-70 ca bệnh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Khoa đã tăng thêm 30 giường nhưng vẫn không đủ cho người bệnh.

Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong

Trung bình mỗi ngày có hơn 100 ca đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM (chủ yếu là người dân ở các quận Bình Chánh, quận 9, quận 8,…) nên bệnh viện phải kê thêm giường cho người bệnh.

Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Tình trạng sốt xuất huyết ở trẻ em cũng đang khiến nhiều phụ huynh lo ngại. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, mỗi ngày bệnh viện điều trị cho khoảng 60 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. 
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM – cho biết đã có 3 trẻ em bị sốt xuất huyết gây sốc phải thở máy. Bác sĩ Tuấn khuyến cáo: “Tuy sốt xuất huyết chưa vào mùa nhưng thời tiết mưa, nắng thất thường như hiện nay khiến nhiều trẻ em dễ mắc bệnh.

Nếu bị sốt xuất huyết, bệnh thường kéo dài khoảng một tuần. Tuy nhiên, ngày thứ 3 trở đi của bệnh rất nguy hiểm. Thời gian này trẻ bớt sốt, nhưng có thể bị trở nặng, sốc và rơi vào nguy hiểm bất kỳ lúc nào”.

Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Bác sĩ Vũ Hiệp Phát – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM – cho biết sốt xuất huyết tại bệnh viện chưa có dấu hiệu tăng, trung bình khoa tiếp nhận khoảng 50 trẻ. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan với bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em.
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Nếu trẻ giảm sốt nhưng có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, đi phân đen, chảy máu răng, nôn ói, có nhiều chấm nhỏ màu đỏ trên da, kèm theo tay chân lạnh, vật vã thì phải nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện gần nhất để khám bệnh ngay, vì có thể trẻ bị biến chứng của sốt xuất huyết.
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Bác sĩ  Nguyễn Thanh Phong lo ngại nhiều trường hợp bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhưng không được phát hiện sớm, diễn tiến nhanh khiến bệnh nhân không kịp đến bệnh viện hoặc đến bệnh viện trong tình trạng rất nặng. Lúc đó, người bệnh đã rơi vào nguy hiểm khi bị giảm tiểu cầu, suy gan, suy thận…
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Bác sĩ lưu ý, đối với trẻ em và người lớn thừa cân, khi mắc sốt xuất huyết bệnh thường diễn tiến nặng hơn. Năm 2018, khoảng 50% số ca tử vong xảy ra ở người béo phì, thừa cân. Vì vậy, người dân không nên chủ quan với sốt xuất huyết, cần được chẩn đoán sớm, đúng bệnh để có biện pháp theo dõi và điều trị kịp thời. Nhất là ở giai đoạn vừa hết sốt, bệnh sẽ trở nặng ngay.
Nhieu nguoi roi vao nguy kich do sot xuat huyet o TP.HCM dien bien kho luong
Theo bác sĩ của bệnh viện, sốt xuất huyết thường rơi vào tháng 8, 9, 10. Thế nhưng hiện nay, từ đầu tháng 6, sốt xuất huyết đã rục rịch tấn công người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau. 

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI