Chùm ảnh người Nhật trong những ngày lạnh nhất mùa đông

16/01/2017 - 17:30

PNO - Tuyết tiếp tục rơi dày tại nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản, gây tai nạn chết người và ách tắc giao thông.

Theo cơ quan truyền thông Nhật Bản, ít nhất ba người đã thiệt mạng vào Chủ Nhật 15/1 khi nhiệt độ ở nhiều nơi giảm xuống mức thấp nhất trong mùa đông, với lượng tuyết rơi dày tiếp tục nhấn chìm nhiều khu vực dọc theo bờ biển.

Chum anh nguoi Nhat trong nhung ngay lanh nhat mua dong
Khu trung tâm thành phố Yamagata phủ đầy tuyết trắng (Ảnh: Asahi)

Cơ quan khí tượng cho biết khối không khí lạnh mạnh mẽ nhất của mùa đông vẫn tiếp tục hoành hành. Tính đến 8 giờ tối ngày Chủ nhật, tuyết rơi dày đến 183cm tại làng Hinoemata, tỉnh Fukushima và 170 cm thị trấn Tsunan tại tỉnh Niigata.

Chum anh nguoi Nhat trong nhung ngay lanh nhat mua dong
Học sinh bước đi trong tuyết tại Hiroshima, phía xa là mái vòm của Khu tưởng niệm hòa bình (Ảnh: Asahi)
Chum anh nguoi Nhat trong nhung ngay lanh nhat mua dong
Lâu đài Nagoya mờ ảo trong màn tuyết

Đợt lạnh ảnh hưởng đến cả những khu vực đó thường không có nhiều tuyết. Điển hình như thành phố Hiroshima, tuyết rơi dày 19cm, mức cao nhất kể từ tháng Mười Hai năm 2005. Cố đô Kyoto và thành phố Fukui, cũng bị bao phủ bơi 14 cm tuyết.

Chum anh nguoi Nhat trong nhung ngay lanh nhat mua dong
Giới trẻ Tokyo thích thú chụp ảnh tuyết rơi tại thành phố

Hai hãng hàng không All Nippon Airways và Japan Airlines hủy 68 chuyến bay, do tuyết và mạnh mẽ gió, làm ảnh hưởng đến hơn 3.100 hành khách. Những chuyến tàu Tokaido và Sanyo Shinkansen buộc phải giảm tốc độ.

Chum anh nguoi Nhat trong nhung ngay lanh nhat mua dong
Tuyết phủ trắng bãi xe ở sân bay New Chitose ở thành phố Sapporo
Chum anh nguoi Nhat trong nhung ngay lanh nhat mua dong
Người dân Sapporo "giết thời gian" khi bão tuyết làm tê liệt giao thông
Chum anh nguoi Nhat trong nhung ngay lanh nhat mua dong
Người dân rảo bước trước ga tàu điện tại Kyoto (Ảnh: Kyodo)

Thời tiết cũng khiến kỳ thi tuyển thống nhất cho các trường đại học quốc gia vào cuối tuần qua phải trì hoãn lại một giờ tại 12 địa điểm ở tỉnh Aichi, Mie, Kyoto, Hyogo và Hiroshima. Năm nay có khoảng 575.967 học sinh tham dự kỳ thi, nhiều hơn 12.000 thí sinh so với năm ngoái.

Chum anh nguoi Nhat trong nhung ngay lanh nhat mua dong
Sĩ tử thành phố Nagoya đến địa điểm thi giữa trời gió tuyết (Ảnh: Mainichi)
Chum anh nguoi Nhat trong nhung ngay lanh nhat mua dong
Công nhân dọn tuyết ở Nagaoka, tỉnh Niigata, làm việc cật lực để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi (Ảnh: Mainichi)

Gió mạnh xuất hiện ở hầu khắp miền Bắc và miền tây Nhật Bản, trong khi sóng cao hoành hành ở một số khu vực ngoài khơi.

Chum anh nguoi Nhat trong nhung ngay lanh nhat mua dong
Thí sinh ở Akita trước kỳ thi đại học quan trọng

Tại Sanjusangendo Hall ở Kyoto, khoảng 2.000 thanh niên tham gia buổi lễ trưởng thành truyền thống trong bối cảnh tuyết rơi dày, khiến việc bắn tên vào mục tiêu 60 mét trở nên khó khăn.

Chum anh nguoi Nhat trong nhung ngay lanh nhat mua dong
Những cô gái trong trang phục kimono truyền thống đến tham dự Lễ trưởng thành tại đền Sanjusangendo, Kyoto (Ảnh: Kyodo)

“Tuyết rất đẹp, nhưng tôi không thể bắn những mũi tên như bình thường vì quá lạnh,” Akari Tsuyama, một sinh viên 20 tuổi từ Đại học Doshiha ở Kyoto cho biết

Nhiệt độ rơi xuống dưới số không ở một số khu vực trên toàn quốc, bao gồm thị trấn Oshu, tỉnh Iwate, với mức thấp kỷ lục -16,5oC. Khu trung tâm Tokyo cũng chịu giá rét -2,3oC, trong khi Nagoya giảm mạnh đến -3.6oC và Osaka là -0,6oC.

Cơ quan chức năng cảnh báo tuyết sẽ tiếp tục rơi vào hôm nay, 16/1, chủ yếu ở các khu vực miền núi từ phía đông đến phía bắc Nhật Bản, và vùng duyên hải; đồng thời kêu gọi người dân đề phòng bão tuyết, tuyết lở, biển động và đường trơn trượt gây tai nạn.

Ngọc Hạ (Theo Japan today, Mainichi, News on Japan, Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI