Câu hỏi bỏ ngỏ một năm sau thảm họa phà Sewol

17/04/2015 - 15:44

PNO - PN - Cách đây đúng một năm, ngày 16/4/2014, phà Sewol chở 476 người bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Nam Hàn Quốc, cướp đi mạng sống của 304 hành khách, trong đó có nhiều học sinh trung học đang trên đường đến đảo Jeju tham quan.

edf40wrjww2tblPage:Content

Một năm trôi qua, gia đình các nạn nhân Sewol cảm thấy như bị lãng quên, dù họ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình, những buổi cầu nguyện, nhưng còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Đến nay chính phủ vẫn chưa quyết định việc trục vớt con phà chìm.

Trong những ngày đầu, sau khi phà Sewol chìm xuống biển Hoàng Hải lạnh giá, các đội thợ lặn dồn dập đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Nhưng nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng sau, bà Park Eun-mi vẫn không có tin tức gì về con gái 16 tuổi Huh Da-yun. Thợ lặn đã ngừng tìm kiếm mấy tháng trước, khi điều kiện tìm kiếm dưới nước không thuận lợi. Đến nay, con phà xấu số vẫn nằm im lìm dưới đáy biển.

Cau hoi bo ngo mot nam sau tham hoa pha Sewol

Kỷ niệm một năm thảm họa phà Sewol tại địa điểm xảy ra tai nạn - ẢNH: YONHAP, CNN, GETTY IMAGES

Một năm sau thảm họa, cuộc sống của bà Park vẫn không có gì mới mẻ, chín thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy. “Chúng tôi, gia đình nạn nhân mất tích như sống trong ngày định mệnh 16/4/2014”, bà Park nói. Dù sức khỏe kém nhưng bà vẫn từ chối điều trị, vì bà “không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoài việc tìm kiếm con gái”.

Hàng chục người liên quan đến vụ tai nạn phải vào tù, nhưng gia đình các nạn nhân nói rằng các vấn đề cơ bản dẫn đến vụ đắm phà Sewol còn lâu mới được giải quyết triệt để.

Việc trục vớt phà Sewol, theo đại diện gia đình nạn nhân, là không thể trì hoãn, để có thể tìm hết thi thể nạn nhân, đồng thời điều tra kỹ lưỡng vụ tai nạn.

Ngày thứ Năm 16/4, nhân kỷ niệm một năm thảm họa Sewol, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi trục vớt xác phà chìm “càng sớm càng tốt”. Một nghiên cứu của chính phủ về việc trục vớt phà Sewol mới công bố tuần trước xác định sử dụng cần cẩu và ụ nổi là cách thức an toàn nhất để tìm kiếm những người mất tích.

Tuy nhiên, phà Sewol trên 20 năm tuổi và các chuyên gia Bộ Đại dương và nghề cá (MOF) lo ngại nó có thể vỡ tan khi được cẩu. Các chuyên gia MOF dự báo cần tiến hành một hoạt động kỹ thuật phức tạp để đưa con phà nặng khoảng 10.200 tấn lên khỏi mặt nước. Quá trình này có thể mất hơn một năm rưỡi, và chi phí trục vớt phà Sewol ước tính từ khoảng 91-182 triệu USD.

 THANH HẢI
(Theo CNN, Yonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI