Cảnh sát Malaysia 'quây' 3 nghi phạm trốn trong sứ quán Triều Tiên

24/03/2017 - 10:57

PNO - Cảnh sát Malaysia biết chắc 3 nghi phạm đang bị truy nã, liên quan tới vụ án mạng của ông Kim Jong Nam, hiện đang trốn trong sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

Chánh Thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, trong số các nghi phạm này còn có cả nhân viên của hãng hàng không Air Koryo, Kim Uk-il.

Canh sat Malaysia 'quay' 3 nghi pham tron trong su quan Trieu Tien
Ông Kim Jong Nam, bị sát hại hôm 13/2/2017 tại sân bay Kuala Lumpur.

"Chúng tôi biết là ba người đang bị truy lùng đều ở trong đó" - tờ The Star dẫn lời ông Khalid nói trong cuộc họp báo sáng 24/3.

Trước đó, một đoạn clip được truyền thông công bố, ghi cảnh ông Kim Uk-il đang chơi bi-a trong sứ quán Triều Tiên.

Hai người Triều Tiên khác bị truy lùng gồm có Bí thư thứ hai của sứ quán Triều Tiên Hyon Kwang-song, và Ri Ji-u, 30 tuổi (còn được gọi là James).

Ngoài ra, ông Khalid cho biết, hiện chưa có tiến triển gì mới trong việc bắt giữ bốn nghi phạm khác đã tẩu thoát khỏi Malaysia, cùng ngày gây án, 13/2.

Canh sat Malaysia 'quay' 3 nghi pham tron trong su quan Trieu Tien
Bốn nghi phạm đã tẩu thoát khỏi Malaysia.

Bốn nghi phạm này bao gồm Rhi Ji Hyon, 33 tuổi, Hong Song-hac, 34 tuổi, O Jong-gil, 55 tuổi, và Ri Jae-nam, 57 tuổi.

Trong đó, hãng Yonhap đưa tin, nghi phạm Ri Ji Hyon vốn là con trai của cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên tại Việt Nam. 

Ri ở Việt Nam 10 năm, nói thành thạo tiếng Việt.

Yonhap cho hay, chính Ri Ji Hyon là người đã dụ dỗ nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương, tham gia vụ giết ông Kim Jong Nam, hôm 13/2 tại sân bay Malaysia.

Ri cùng 3 nghi phạm khác đã tẩu thoát ngay hôm 13/2, và được cho là đã về tới Triều Tiên.

Minh Thu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI