Bán đảo Triều Tiên dõi theo từng 'bước chân lịch sử'

27/04/2018 - 09:17

PNO - Ngày 27/4 đánh dấu sự kiện trọng đại của lịch sử liên Triều. Ông Kim Jong Un trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân sang lãnh thổ Hàn Quốc kể từ sau khi kết thúc chiến tranh liên Triều 1950-1953.

Truyền thông từ Triều Tiên và Hàn Quốc đồng loạt đưa những thông tin tích cực liên quan đến các hoạt động liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử của hai nhà lãnh đạo.

Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho rằng, cuộc gặp lần này quan trọng cho cả hai bên và việc ông bày tỏ sự trân trọng với quyết định bước qua đường biên giới từ ông Kim Jong Un. Điều đó là dấu hiệu của hòa bình, xóa bỏ dấu hiệu của sự chia cắt.

Đáp lại, ông Kim Jong Un cho biết, kỳ vọng trong cuộc gặp lần này rất cao và điều quan trọng là hai bên cần nỗ lực thực hiện các cam kết, không gây thất vọng cho đôi bên.

Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
Hội nghị thượng đỉnh bắt đầu lúc 10h30 sáng 27/4 (giờ địa phương). - Ảnh: CNN

Ông nói: “Tôi mong có thể viết nên chương mới trong quan hệ chúng ta. Với tinh thần thực hiện cam kết và tôi đã đến tham dự hội nghị”.

Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên khẳng định lãnh đạo Kim Jong Un sẽ thật "mở lòng" khi thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng như: giải trừ vũ khí hạt nhân, hòa bình, thắt chặt quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
Khoảng 2.000 phóng viên có mặt tại trung tâm báo chí ở Ilsan, Hàn Quốc theo dõi và tường thuật sự kiện. - Ảnh: CNN
Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
Người dân Hàn Quốc hân hoan, chăm chú theo dõi tường thuật sự kiện trên truyền hình - Ảnh: CNN

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In từ sớm đã đến làng đình chiến Panmunjom thuộc Khu phi quân sự DMZ nằm giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc, đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại đường phân định ranh giới hai miền.

Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
Cả hai bắt tay thể hiện sự tin tưởng, đánh dấu thời khắc lịch sử quan trọng. - Ảnh: Yonhap
Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
 
Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
Bước chân lịch sử qua lằn ranh chia cắt hai nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến nhiều người xung quanh bất ngờ khi chủ động mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In bước hẳn sang đường biên giới phía Triều Tiên.

Ông Moon Jae In đồng ý làm theo lời mời cùng nụ cười tươi, nhanh chóng bước qua đường biên giới rồi sau đó cả hai cùng bước trở lại về phía đường biên giới Hàn Quốc. Đây là chi tiết được cho là nằm ngoài kịch bản.

Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
Hai vị lãnh đạo đều mang thông điệp thần tích cực đến hội nghị lần này. - Ảnh: CNN

Ông Kim tiếp tục gây bất ngờ khi đề nghị chụp tấm ảnh nhóm cùng Tổng thống Hàn Quốc và các đại biểu từ hai phía. Trong đó có Chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam và tám quan chức khác của Triều Tiên.

Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
Ngoài ra, hai lãnh đạo còn chụp ảnh kỷ niệm với hai trẻ nhỏ sống ở làng Daeseong-dong của Hàn Quốc. - Ảnh: CNN
Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
Không khí đầy tin tưởng, lạc quan trong cuộc gặp lịch sử. - Ảnh: AP
Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã viết thông điệp trên sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình (Peace House): “Trang sử mới bắt đầu, thời kỳ của hòa bình bắt đầu”. - Ảnh: CNN

Peace House là biểu tượng thể hiện hi vọng từ Chính phủ Hàn Quốc trong việc cải thiện quan hệ với Triều Tiên.

Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
Sinh viên Hàn Quốc phấn khởi trước ngày diễn ra cuộc gặp. - Ảnh: Reuters
Ban dao Trieu Tien doi theo tung 'buoc chan lich su'
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc điện đàm vài ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh. – Ảnh: AP

Anh Thông (Theo Yonhap, CNN, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI