Ảnh màu hiếm về ‘những đoá hồng’ diệt Phát xít trong Thế chiến II

20/04/2017 - 12:37

PNO - Những bức do Bảo tàng Chiến tranh Đế quốc tại Anh mới công bố cho thấy cuộc sống của những phụ nữ thuộc phe Đồng Minh trong Đại chiến thế giới thứ hai.

Các bức ảnh này đều là tư liệu ảnh màu hiếm có, mới được công bố gần đây.

Anh mau hiem ve ‘nhung doa hong’ diet Phat xit trong The chien II
Ba nữ quân nhân tính toán tọa độ và khoảng cách trong trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh vùng duyên hải ở thành phố Dover, Anh vào tháng 12/1942.
Anh mau hiem ve ‘nhung doa hong’ diet Phat xit trong The chien II
Một nữ quân nhân quan sát máy bay địch trên bầu trời bên cạnh súng phòng không vào năm 1942.
Anh mau hiem ve ‘nhung doa hong’ diet Phat xit trong The chien II
Các nữ y tá và phi công trong Bệnh viện Không quân Princess Mary tại thành phố Halton, hạt Buckinghamshire, Anh vào tháng 8/1943.
Anh mau hiem ve ‘nhung doa hong’ diet Phat xit trong The chien II
Hai nữ quân nhân cưa gỗ tại một trại huấn luyện ở thành phố Culford, Anh vào năm 1943.
Anh mau hiem ve ‘nhung doa hong’ diet Phat xit trong The chien II
Hàng nghìn người dân Hà Lan xuống đường sau khi lực lượng Đồng minh giải phóng thành phố Eindhoven hồi tháng 9/1944.
Anh mau hiem ve ‘nhung doa hong’ diet Phat xit trong The chien II
Nữ công nhân sản xuất đạn và vỏ pháo cối trong một nhà máy dưới lòng đất ở thành phố Wirral, hạt Merseyside năm 1945.
Anh mau hiem ve ‘nhung doa hong’ diet Phat xit trong The chien II
Maureen Dunlop, một nữ phi công Anh, ngồi trong phi cơ Spitfire hồi tháng 9/1944.
Anh mau hiem ve ‘nhung doa hong’ diet Phat xit trong The chien II
Nhóm nữ quân nhân thuộc lực lượng không quân Anh học về máy bay và động cơ vào năm 1942.
Anh mau hiem ve ‘nhung doa hong’ diet Phat xit trong The chien II
Hai nữ phi công chỉnh dù cho nhau trước khi cất cánh năm 1943.
Anh mau hiem ve ‘nhung doa hong’ diet Phat xit trong The chien II
Lyudmila Pavlichenko, nữ xạ thủ nổi tiếng nhất của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai, từng tiêu diệt 309 lính Đức. Binh sĩ Đức gọi cô là "Quý cô tử thần".
Anh mau hiem ve ‘nhung doa hong’ diet Phat xit trong The chien II
Một phụ nữ lắp ráp máy bay tại Mỹ năm 1943.

Thái Dương (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI