Ấn Độ đau xót chia tay 84 nạn nhân chết vì ngộ độc rượu

21/06/2015 - 06:28

PNO - PN – Người dân thành phố Mumbai (Bombay) miền Tây Ấn Độ hôm 20/6 bắt đầu cử hành tang lễ cho 84 nạn nhân chết do ngộ độc rượu trong tuần, một thảm họa tồi tệ nhất liên quan đến an toàn thực phẩm trong hơn một thập kỷ qua tại...

edf40wrjww2tblPage:Content

An Do dau xot chia tay 84 nan nhan chet vi ngo doc ruou

Những cái chết mang lại đau buồn cho người dân tại khu ổ chuột ở Mumbai - Ảnh : AFP

Phát ngôn viên cảnh sát Dhananjay Kulkarni cho biết hơn 30 người vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, một số người trong tình trạng nghiêm trọng.

Những vụ chết người do ngộ độc rượu là chuyện thường xảy ra ở Ấn Độ, nơi người dân có thói quen uống rượu tự nấu giá rẻ.

Nhiều cư dân khu ổ chuột Malad đã bị ngộ độc sau khi uống rượu tự nấu giá rẻ hôm thứ Tư. Ngay trong đêm, cảnh sát đã tìm thấy 8 nạn nhân sau khi nhà chức trách quyết định tìm kiếm thêm các nạn nhân tiềm năng trong khu dân cư nghèo này.

Chính quyền đã bắt giữ năm người phân phối và bán rượu, tám cảnh sát cũng bị đình chỉ do tắc trách sau khi sự việc xảy ra.

An Do dau xot chia tay 84 nan nhan chet vi ngo doc ruou

Một số người chết được chôn cất vào ngày thứ Bảy - Ảnh: AFP

Eira Barbara Khan, vợ của một trong những nạn nhân, nói với tờ Mid-Day Mumbai rằng chồng bà đã nhập viện sáng sớm thứ Năm sau khi ông kêu “buồn nôn và đau bụng”. Chồng bà đã mất ba giờ sau đó, để lại vợ cùng ba đứa con nhỏ.

Tháng Giêng năm nay, ít nhất 29 người đã thiệt mạng sau khi ngộ độc rượu ở bang Uttar Pradesh.

Năm 2011, gần 170 người chết do rượu độc ở bang Tây Bengal.

Tháng 9/2009, hơn 30 người thiệt mạng do rượu tại bang Uttar Pradesh.

Trước đó hai tháng, hơn 100 người đã chết do ngộ độc rượu ở Gujarat.

THANH HIỀN
(Theo AFP, BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI