Họp mặt nữ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số

20/10/2014 - 21:36

PNO - PNO - Chiều 20/10, Hội LHPN TP phối hợp với Ban Dân tộc TP tổ chức họp mặt cán bộ Hội, nữ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2014).

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TP gửi lời thăm hỏi ân cần, động viên, chia sẻ đến chị em cán bộ Hội, công chức người dân tộc thiểu số. Bà nói: "Sự nhiệt tình, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của các dì, các chị đã góp phần làm nên những thành quả rất đáng biểu dương và ngày càng tô thắm những trang lịch sử vẻ vang của phụ nữ Sài Gòn - Gia Định, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ TP.HCM trở thành TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TP (thứ 4 từ phải sang) và ông Châu Văn Hai - Phó trưởng Ban Dân tộc TP tặng quà cho cán bộ Hội, nữ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

Để nâng cao chất lượng tổ chức Hội trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, bà Trần Thị Phương Hoa lưu ý, trong thời gian tới, các cấp Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn xã hội, trong đó có chị em phụ nữ dân tộc thiểu số, tham gia thực hiện tốt các chuẩn mực xây dựng gia đình theo tiêu chí "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chất hành Trung ương Hội về "Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay".

Cần xây dựng các mô hình tập hợp hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo có hiệu quả, trong đó cần chú trọng mô hình phát triển kinh kế, nhất là mô hình tổ/nhóm hợp tác để thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tham gia tổ chức Hội. Tập trung nguồn lực hỗ trợ PN dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt đang làm chủ hộ để các chị có điều kiện làm kinh tế, thoát nghèo bền vững. Nâng cao năng lực cho đội ngũ các bộ Hôi công tác tại các địa bàn có đông phụ nữ dân tộc, tôn giáo. Thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình lên quan tới PN dân tộc thiểu số, PN có đạo để chủ động phát hiện, phản ánh các vấn đề liên quan đến tư tưởng, đời sống.

Dịp này, ban tổ chức đã tặng 100 phần quà (400.000 đồng phần) cho cán bộ Hội, nữ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

THANH HOA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI