Nhật Bản chọn chữ 'tai họa' để định nghĩa năm 2018

13/12/2018 - 10:36

PNO - Nhật Bản đã chọn chữ 災 có nghĩa là "tai", trong chữ tai họa, thiên tai để định nghĩa năm 2018.

Nhat Ban chon chu 'tai hoa' de dinh nghia nam 2018
Người Nhật chọn chữ 災, có nghĩa là "tai" - trong chữ tai họa, thiên tai, thảm họa - để biểu trưng cho năm 2018 - Ảnh: AFP/Getty Images

Các kênh truyền hình Nhật phát trực tiếp cảnh nhà sư trụ trì một ngôi chùa cổ ở Kyoto viết từ "tai" lên một tấm bảng màu trắng.

Trải qua một năm phải hứng chịu quá nhiều thảm họa thiên nhiên, trong cuộc bỏ phiếu chọn chữ năm nay, công chúng Nhật đã đề cử chữ "tai" (theo Hán tự - kanji - được sử dụng rộng rãi trong tiếng Nhật).

Chỉ riêng trong năm 2018, Nhật Bản trải qua các đợt lũ lụt, bão, động đất, nắng nóng dữ dội, thậm chí, thiên tai đã khiến cho kinh tế Nhật Bản giảm 1,2% trong quý 3.

Tổ chức Kiểm tra năng lực Kanji có trụ sở tại Kyoto tổ chức cuộc thi chọn ký tự đại diện cho hàng năm kể từ năm 1995.

Ký tự của năm nay được gần 21.000 người bình chọn, đứng thứ hai là chữ "hòa bình".

Nhat Ban chon chu 'tai hoa' de dinh nghia nam 2018
Cơn bão Jebi với sức gió hơn 217km/giờ khiến hàng triệu người phải nhanh chóng di tản.
Video clip: Bão Jebi gây thiệt hại nghiêm trọng khi đổ bộ vào Nhật Bản. Nguồn: NHK

"Năm thảm họa" của Nhật Bản

• Nước lũ quét qua Nhật Bản hồi tháng 7, khiến gần 200 người thiệt mạng và khoảng 9 triệu người ở 23 tỉnh trên toàn quốc phải sơ tán.

• Cùng tháng đó, ít nhất 65 người thiệt mạng trong một đợt nắng nóng khiến hơn 22.000 người phải nhập viện.

• Bão Jebi tàn phá miền tây Nhật Bản với sức gió lên tới 172km/giờ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong vòng 25 năm.

• Đảo Hokkaido phía bắc nước Nhật bị một trận động đất mạnh 6,7 độ richter gây ra lở đất nghiêm trọng.

Quế Lâm (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI