Bé gái phỏng nặng vì chai keo xịt tóc lượm ngoài đường

10/01/2019 - 16:10

PNO - Nghe tiếng khóc thét của bé P.D.H.C. (6 tuổi, nhà ở TP.HCM), vài người lớn đứng gần đó chạy đến thì lửa từ lò than đã táp vào mặt và 2 tay, khiến bé bỏng nặng.

Theo mẹ bé P.D.H.C., cách đây vài ngày C. nhặt được chai keo xịt tóc ngoài đường nên cầm đi chơi. Thấy bếp than nướng thịt vừa xong, bé chạy đến xịt keo vào bếp than, khiến lửa trong bếp bùng lên, táp vào mặt và hai tay khiến bé bị phỏng nặng.

ThS.BS Diệp Quế Trinh – Khoa Phỏng & Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - cho biết, bé C. nhập viện trong tình trạng phỏng với 7,5% diện tích cơ thể gồm: phỏng nặng vùng mặt và hai tay, da sưng phù nề, có nơi bong tuột, phỏng sâu độ 2, 3.

Be gai phong nang vi chai keo xit toc luom ngoai duong

Bé C. được bác sĩ tiến hành rửa vết thương, dùng thuốc đắp vết thương hở, truyền kháng sinh chống nhiễm trùng.

Theo bác sĩ Diệp Quế Trinh, tuy bé hiện đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần được theo dõi kỹ vết thương trong thời gian tới.

Sau khi lành, vết thương vẫn có nguy cơ để lại sẹo rất cao. Ngoài ra, bé còn phải tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng vùng mặt, hỗ trợ tâm lý để tránh sang chấn tâm lý vì tai nạn.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI