PNO - Thấy bụng của con gái 6 tuổi ngày càng chướng to, kèm theo cảm giác đau tức; gia đình đưa con đi khám và chết lặng khi biết bé mang khối u thận khổng lồ.
| Chia sẻ bài viết: |
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi các đơn vị về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống bệnh do vi rút Nipah.
Bệnh do vi rút Nipah không có nguy cơ bùng dịch lớn tại Việt Nam nếu thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa.
Ngày 28/1, Quỹ Khởi sự từ tâm phối hợp cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã tổ chức chương trình Gieo Xuân-mùa 3 với chủ đề “Hạnh phúc nảy mầm”...
Theo lời gia đình, bệnh nhi đặt mua pháo trên mạng rồi đem về nhà đốt, hậu quả sau nổ pháo vô cùng nghiêm trọng.
Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) đã thành công dị ghép tế bào gốc tạo máu cho em bé người H’Mông mắc suy tủy vô căn mức độ nặng.
Chỉ trong thời gian ngắn, Vinmec Central Park liên tiếp can thiệp thành công 3 ca thay van động mạch chủ qua da (TAVI) cho các bệnh nhân cao tuổi...
WHO đánh giá nguy cơ vi rút Nipah tiếp tục lan rộng từ các ca bệnh tại Ấn Độ là thấp...
Hà Nội tăng cường giám sát người nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, đặc biệt là người về từ vùng có dịch là Ấn Độ.
Tính đến hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận vi rút Nipah, Sở Y tế TPHCM đã chủ động triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh.
Tin theo “bài thuốc” chữa viêm xoang trên mạng, người đàn ông ở Ninh Bình ngộ độc khí CO nặng, hôn mê, nguy kịch tính mạng.
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị về việc tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do vi rút Nipah.
“Thời gian vàng” để cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim chỉ khoảng 5 phút. Chính vì vậy, người phát hiện nạn nhân chính là “bác sĩ” đầu tiên...
Bộ Y tế công bố danh sách 5 lô sữa mang thương hiệu Babybio và Alula của Pháp, Úc do nghi nhiễm độc tố, có khả năng gây hại sức khỏe.
Nhiều người lo ngại vi rút Nipah gây bệnh nguy hiểm và khả năng lây lan nhanh như COVID-19, các chuyên gia đã lên tiếng về vấn đề này.
Làn sóng thu hồi sữa công thức đang lan rộng tại châu Âu và nhiều quốc gia do lo ngại nhiễm độc tố cereulide.
Ngày 27/1, Cục Quản lý Dược có công văn về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán.
Thời gian ủ bệnh của người nhiễm vi rút Nipah thường từ 4 đến 14 ngày, với các triệu chứng ban đầu như sốt, nhức đầu, ho, đau họng và khó thở.
Ngày 27/1, Bộ Y tế đã thông tin về dịch bệnh do vi rút Nipah và các biện pháp phòng chống tại Việt Nam.