Bệnh nhân bị uốn ván sau khi đổ xăng vào vết thương

18/10/2016 - 07:23

PNO - Khi em H. phụ gia đình cắt cỏ thì bị lưỡi dao phăng trúng ngón trỏ tay trái. Thấy máu chảy, người nhà đã vội tưới xăng lên vết thương, vài ngày sau em H. bắt đầu có biểu hiện cứng hàm, khó ăn uống.

Ngày 16/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, bệnh viện này đang điều trị cho bệnh nhân nam Tr.T.H. (15 tuổi, nhà ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) bị uốn ván nặng sau khi người nhà đổ xăng vào vết thương.

Benh nhan bi uon van sau khi do xang vao vet thuong
Ảnh mang tính chất minh họa. Internet

Bảy ngày trước, khi em H. phụ gia đình cắt cỏ thì bị lưỡi dao phăng trúng ngón trỏ tay trái. Thấy máu chảy, người nhà đã không sát trùng mà vội tưới xăng lên vết thương, vài ngày sau em H. bắt đầu có biểu hiện cứng hàm, khó ăn uống.

Bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng cứng toàn thân, khó thở và co giật liên tục. Hiện bệnh nhân hôn mê nên các bác sĩ đã đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy, cho dùng thuốc dãn cơ, thuốc chống co giật và kháng sinh…

Thanh Khê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI