Thuốc Tramadol: Bán tràn lan, dù một viên cũng chuyển sang công an

10/07/2017 - 22:05

PNO - Trong lúc Sở Y tế TP.HCM gửi hồ sơ qua công an điều tra nhà thuốc Văn Chương có thuốc chứa chất gây nghiện Tradolgesic (Tramadol HCl 50 mg), thì nhiều trang mạng xã hội vẫn vô tư bán loại thuốc này.

Thuốc chứa có gây nghiện bán tràn lan trên mạng

Sau khi Phòng Y tế Quận 11 TP.HCM phát hiện nhà thuốc Văn Chương  (đường Lý Thường Kiệt, phường 3, quận 11, TP.HCM) chứa 2.223 viên thuốc Tradolgesic (tên thương mại Tramadol HCl 50 mg) - một loại thuốc chứa chất gây nghiện xuất xứ Thái Lan; phóng viên Báo Phụ Nữ thử tìm mua và phát hiện loại thuốc này được bán tràn lan trên mạng.

Thuoc Tramadol: Ban tran lan, du mot vien cung chuyen sang cong an
Thuốc Tramadol chứa chất gây nghiện được rao bán trên mạng


Tại trang Facebook có tên "Sức khỏe sắc đẹp", mặt hàng thuốc Tradolgesic được rao liên tục: "Tramadol HCL là dược phẩm Thái Lan, giá sỉ 180.000 đồng/hộp 10 vỉ 100 viên. Ai có nhu câu liên hệ để biết giá cả nhé, liên hệ số điện thoại 09168xxx".

Cũng tìm loại thuốc chứa chất gây nghiện Tramadol, một khách hàng đăng thông tin tìm thuốc: "Mình đang tìm mua loại thuốc giảm đau Tramadol nhưng hỏi mấy hiệu thuốc lớn đều không có. Bạn nào biết thuốc bán ở đâu chỉ giúp mình với".

Ngay lập tức, một người có nickname Mr Thanh rao: "Mình có 1 hộp Tramadol của Thái, bạn cần thì alo mình 098679xxx. Bảo đảm thuốc chuẩn".

Trong khi một "con buôn" khác có số điện thoại 0982115xxx, tỏ vẻ sành sỏi khi tư vấn: "Tìm Tramadol ở Việt Nam hơi khó vì đây là hoạt chất tương đối mới ở Việt Nam. Việt Nam chỉ sử dụng Codein, Dextropropoxyphen là thuốc giảm đau trung ương gây nghiện). Còn thuốc Tramadol tốt hơn, với giá 2.300 đồng/viên nhưng mình chỉ còn 1 vỉ".

Thuoc Tramadol: Ban tran lan, du mot vien cung chuyen sang cong an
Thuốc Tradolgesic (tên thương mại Tramadol HCl 50 mg)


Người nghiện hay dùng Tramadol thay thế ma túy

Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM – một chuyên gia về các loại chất gây nghiện cho biết thuốc Tradolgesic là một loại thuốc giảm đau nhưng có chứa hoạt chất Tramadol HCl có khả năng gây nghiện.

Hàm lượng Tramadol HCl cho phép tối đa theo quy định của Bộ Y tế là 37,5 mg. Và thuốc này thường được phối hợp với thuốc giảm đau Paracetamol, với mục đích tránh sử dụng Tramadol HCl như một đơn chất có tác dụng gây nghiện như ma túy. 

Do hàm lượng Tramadol trong 1 viên phối hợp với Paracetamol khá thấp nên nếu uống như là để thay thế ma túy (heroin) thì phải uống 20 viên/ngày, và lượng Paraceamol trong 20 viên này vượt quá sức chịu đựng của gan nên sẽ bị suy gan sau vài tháng uống thuốc. Hiện Bộ Y tế chỉ cho phép lưu hành dạng Tramadol phối hợp với Paracetamol là vì vậy.

Còn trong trường hợp sử dụng thuốc có chứa hoạt chất Tramadol HCl 50 mg với số lượng hàng chục viên thì hoàn toàn có khả năng gây nghiện, tuy nhiên mức độ không so được với ma túy.

Thuoc Tramadol: Ban tran lan, du mot vien cung chuyen sang cong an
 


Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển cho biết, ông thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân nghiện ma túy lâu năm sử dụng thuốc có hoạt chất Tramadol HCl để cho qua cơn nghiện heroin vì "thiếu thuốc".

Còn trên thực tế thì ông chưa gặp trường hợp nào nghiện hoạt chất này. Đơn giản vì có 2 lý do: Mức độ phê thuốc không bằng ma túy và giá thành đắt hơn so với ma túy. Tuy nhiên, điều bác sĩ Hiển lo ngại là ở những người trẻ nếu sử dụng các loại thuốc có hoạt chất gây nghiện như Tramadol HCl thì có thể sẽ tạo thành thói quen bắc cầu từ đó họ sẽ dễ dàng nâng cấp lên sử dụng các chất ma túy.

Thuoc Tramadol: Ban tran lan, du mot vien cung chuyen sang cong an
Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển


Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, việc quản lý thuốc có chứa chất gây nghiện nếu không chặt chẽ thì sẽ dẫn đến nhiều nguy hại do sử dụng bừa bãi. Vì hiện nay, trong y học vẫn sử dụng các chất gây nghiện ở một hàm lượng có giới hạn để trị bệnh: “Chẳng hạn, Codein là một dẫn xuất từ Morphine giống như Heroin nhưng Codein ít gây hại nhất và vì vậy vẫn còn cho phép sử dụng và có trong viên thuốc cảm Efferalgan codein hay viên thuốc ho Terpin codein”.

Bán 1 viên Tradolgesic cũng chuyển công an

Chiều 10/7, trao đổi với Báo Phụ Nữ TP.HCM, Tiến sĩ bác sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở TP.HCM, khẳng định: "Dù là số lượng lớn cả ngàn viên hay chỉ 1 viên Tradolgesic mà không rõ nguồn gốc xuất xứ thì cũng phải chuyển cho cơ quan công an. Lượng chất gây nghiện có trong số thuốc này cũng sẽ do cơ quan công an xác định”.

Thuoc Tramadol: Ban tran lan, du mot vien cung chuyen sang cong an
Thuốc giảm đau Tradolgesic có chứa chất gây nghiện


Dược sĩ Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế TP.HCM, lý giải: Việt Nam chỉ cho phép 5 công ty lớn nhập khẩu, phân phối loại thuốc gây nghiện này gồm: Công ty Dược phẩm Trung ương 1, Trung ương 2, Trung ương 3, Yteco, Sapharco.

Mỗi tỉnh thành chỉ có một công ty được phân phối thuốc này cho nhà thuốc (có đăng ký bán thuốc gây nghiện) và cơ sở khám, chữa bệnh; không được bán qua các tầng nấc trung gian.

Riêng về nhà thuốc Văn Chương bị phát hiện có hơn 2.000 viên thuốc Tramadol, Sở Y tế cho rằng, hàm lượng tối đa của hoạt chất Tramadol HCl trong thuốc giảm đau mà Bộ Y tế Việt Nam cho phép chỉ là 37,5 mg. Trong khi đó loại thuốc Tradolgesic mà nhà thuốc Văn Chương đang lưu trữ lại có hàm lượng Tramadol HCl lên đến 50 mg.

Sở Y tế đã gửi hồ sơ cho bên cơ quan công an để làm rõ chuyện có hay không việc mua bán thuốc có chứa chất gây nghiện, chứ chưa kết luận là có bị xử lý hình sự hay không. 

Ngày 30/5, Phòng Y tế quận 11 kiểm tra nhà thuốc Văn Chương và phát hiện hơn 2.200 viên thuốc chứa chất gây nghiện Tradolgesic xuất xứ từ Thái Lan, loại có chứa hoạt chất Tramadol hydrochloride (HCl) 50mg. Đây là loại thuốc giảm đau nhưng có chứa chất gây nghiện. 

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI