Thợ hớt tóc cắt trúng da đầu, khiến da người đàn ông xù xì như vỏ cây suốt 60 năm

07/07/2017 - 09:00

PNO - Người đàn ông mang biệt danh 'người cây' bị hàng xóm cô lập gần 60 năm qua vì làn da xù xì như vỏ cây.

Ông Li Xitian (58 tuổi, ở thị xã Vệ Huy, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã sống với một chứng bệnh kỳ lạ trong gần 60 năm qua. Căn bệnh khiến làn da toàn thân ông Li trở nên xù xì, nứt nẻ và thô ráp như vỏ cây.

Tho hot toc cat trung da dau, khien da nguoi dan ong xu xi nhu vo cay suot 60 nam
Ông Li Xitian đã sống với căn bệnh kỳ lạ trong gần 60 năm qua


Vì làn da bất thường, ông Li bị những người hàng xóm ác ý đặc biệt danh là “người cỏ cây”. Lo sợ bị lây bệnh, họ thậm chí đã cô lập ông suốt nhiều năm qua.

Được biết, tình trạng của ông Li bắt đầu từ những năm 1950, sau khi một thợ cắt tóc vô tình cắt phải da đầu của ông, từ đó sinh ra một cái mụn bất thường.

Từ đó, những đốm mụn đã lan ra khắp nơi từ đầu đến lưng rồi xuống hai chân của ông.

Tho hot toc cat trung da dau, khien da nguoi dan ong xu xi nhu vo cay suot 60 nam
Làn da nứt nẻ xù xì như vỏ cây khiến ông Li bị hàng xóm đặt biệt danh là “người vỏ cây”


Một số thông tin từ địa phương cho thấy ông Li đã mắc phải một dạng nặng của bệnh vảy nến. Trong hầu hết trường hợp bị vảy nến thì cơ thể bệnh nhân sẽ xuất hiện các đốm đỏ, tuy nhiên đối với ông Li, căn bệnh này đã gây ra một sự bùng phát kỳ lạ.

Hiện vẫn không có phương pháp nào có thể chữa khỏi căn bệnh của ông Li. Ông cho biết bản thân đã đi khắp nơi trong đất nước để tìm cách chữa bệnh nhưng các bác sĩ chỉ có thể giúp ông xử lý các triệu chứng.

Tho hot toc cat trung da dau, khien da nguoi dan ong xu xi nhu vo cay suot 60 nam
Một số thông tin từ địa phương cho thấy ông Li đã mắc phải một dạng nặng của bệnh vảy nến


Các chuyên gia cũng không thể tìm được mối liên hệ giữa tình trạng của ông Li và tai nạn đã xảy ra khi ông cắt tóc.

Vì bị những người xung quanh cô lập, ông Li phải xây một ngôi nhà đặc biệt trong làng và sống một mình ở đó. Ông cũng chưa bao giờ lập gia đình.

Chính quyền địa phương hiện đang trợ cấp cho ông Li và hi vọng cộng đồng giúp đỡ để ông có điều kiện chữa bệnh và sống thoải mái hơn.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI