Thanh niên suýt chết vì dùng hóa chất làm tăng bắp tay

20/11/2017 - 09:00

PNO - Nam thanh niên 21 tuổi suýt chết sau khi tiêm nhiều chất kích thích để tìm cách tăng cơ bắp tay nhanh nhất.

Kirill Tereshin (21 tuổi, người Nga) đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì bắp tay to khổng lồ như nhân vật Popeye trong bộ phim hoạt hình cùng tên của Mỹ.

Thanh nien suyt chet vi dung hoa chat lam tang bap tay
Mong muốn tăng kích cỡ bắp tay, Kirill đã tiêm một loại hóa chất tăng cơ bắp dạng dầu thường được biết với tên gọi là synthol.
Thanh nien suyt chet vi dung hoa chat lam tang bap tay

Chỉ trong 10 ngày, vòng bắp tay của anh đã tăng hơn 25cm và kích cỡ bắp tay hiện tại là 61 cm.

Thanh nien suyt chet vi dung hoa chat lam tang bap tay
“Để cách tăng cơ bắp tại nhà nhanh nhất buộc bạn cần phải tiêm nhiều lít synthol. Tôi đã làm như vậy và bị sốt đên 40 độ C. Tôi đã nằm liệt giường và cảm thấy như mình đang chết, nhưng rồi mọi thứ đều ổn”, Kirill chia sẻ.
Thanh nien suyt chet vi dung hoa chat lam tang bap tay
Các bác sĩ cảnh báo, nếu tiếp tục tiêm hóa chất này, Kirill có thể mất khả năng cử động ở cánh tay, các cơ bắp sẽ trở nên xơ cứng khiến anh không thể nhấc được vật gì. Cuối cùng, tay sẽ bị liệt.
Thanh nien suyt chet vi dung hoa chat lam tang bap tay
Bất chấp những cảnh báo về sức khỏe, Kirill cho biết anh sẽ tiếp tục thực hiện phương pháp tăng cơ nguy hiểm của mình với hy vọng một ngày nào đó sẽ phá vỡ kỷ lục về thể hình.
Từ lâu các bác sĩ đã cảnh báo chất synthol có thể gây thuyên tắc phổi, tổn thương thần kinh, nhiễm trùng, đa xơ cứng, đột quỵ và loét cơ bắp. Dù vậy, nhiều vận động viên thể hình vẫn đang sử dụng synthol để tăng cơ bắp.

Hà Di

Nguồn Theo Mirror
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI