Tạo hình hộp sọ cho em bé có đầu như người ngoài hành tinh

15/08/2017 - 09:30

PNO - Các bác sĩ đã cắt hộp sọ của em bé thành 4 phần, xử lý rồi ghép lại với nhau để tạo hình lại vùng đầu cho bé.

Bé Lucy Bowran-Pavey (17 tháng tuổi, ở Anh) đã trải qua một cuộc đại phẫu để xử lý dị tật bẩm sinh ở hộp sọ, khiến đầu biến dạng như người ngoài hành tinh.

Tao hinh hop so cho em be co dau nhu nguoi ngoai hanh tinh
Bé Lucy được chẩn đoán mắc dị tật dính khớp sọ sớm ở trẻ em (hay còn gọi là tật hẹp sọ – Craniosynostosis). Đây là tình trạng hiếm gặp khiến đầu trẻ có hình dạng bất thường.


Trong quá trình chuyển dạ, vì kích thước đầu quá to nên bé không thể "chui ra" khỏi bụng mẹ nhưng các bác sĩ không phát hiện tình trạng bệnh của bé.

Tao hinh hop so cho em be co dau nhu nguoi ngoai hanh tinh
Cha mẹ Lucy đã nhận thấy có điều bất thường với Lucy trong quá trình sinh nở


Quá trình chuyển dạ khó khăn khiến Lucy bị nhiễm trùng huyết và có một lỗ thủng trong phổi.

Theo chia sẻ của chị Hanna (mẹ bé Lucy), chồng chị đã nhận thấy đầu Lucy to bất thường khi mới sinh, nhưng mọi người xung quanh cho rằng mọi trẻ sơ sinh đều có hiện tượng như vậy.

Đến khi chị Hanna đưa Lucy đi khám định kỳ lúc bé 7 tuần tuổi, bác sĩ mới phát hiện bé bị tật hẹp sọ.

Tao hinh hop so cho em be co dau nhu nguoi ngoai hanh tinh
Hộp sọ của Lucy được lấy ra, cắt thành nhiều phần rồi ghép lại như trò chơi ghép hình
Tao hinh hop so cho em be co dau nhu nguoi ngoai hanh tinh
Ca đại phẫu này kéo dài đến 5 giờ. Nếu không phẫu thuật chỉnh sọ, bé Lucy có thể bị tổn thương não nghiêm trọng và mù lòa. Dị tật cũng sẽ làm phát triển các vấn đề đe dọa đến tính mạng khi Lucy lớn lên.
Tao hinh hop so cho em be co dau nhu nguoi ngoai hanh tinh
Bé may mắn được phẫu thuật thành công.
Tao hinh hop so cho em be co dau nhu nguoi ngoai hanh tinh
Lucy đã hồi phục hoàn toàn sau phẫu thuật, dù thị lực bị ảnh hưởng khiến bé phải đeo kính nhưng bé sẽ không phải phẫu thuật thêm lần nào nữa.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI