Phát hoảng với việc học ở trường, ngày càng nhiều trẻ sống trong sợ hãi

07/02/2017 - 18:19

PNO - Lo sợ thua kém trong trường học là những nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ em ngày càng sống trong lo lắng.

Tom, một cậu bé 9 tuổi đang vô cùng lo lắng về bài tập ở trường và nhiều lần cậu cố trèo qua cửa sổ tầng một nhằm chạy khỏi trường để về nhà. Tình trạng lo lắng tột độ đó không chỉ xảy ra ở Tom mà còn ở rất nhiều trẻ khác.

Theo tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần Place2Be, nghiên cứu trên 700 trẻ em độ tuổi từ 10 đến 11 tuổi cho thấy có gần 2/3 trẻ luôn sống trong tình trạng lo lắng.

Cuối năm vừa qua, tổ chức Place2Be đã khảo sát trẻ em học tiểu học ở 20 trường ở Anh, Scotland và xứ Wales. Kết quả cho thấy những mối bận tâm hàng đầu của các em là:

  • Hạnh phúc gia đình – 54%
  • Mối quan hệ bạn bè – 48%
  • Bài tập và các hoạt động trong trường – 41%
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI