Người phụ nữ suýt mất đôi chân sau khi cạo lông vùng kín

28/04/2017 - 13:30

PNO - Chỉ một vết thương nhỏ trong lúc cạo lông vùng kín đã khiến người phụ nữ bị nhiễm trùng và hoại tử nặng, suýt mất đi đôi chân và cả tính mạng.

Biến cố kinh hoàng này xảy ra với chị Dana Sedgewick, 44 tuổi, một bà mẹ ba con sống ở Sheffield (Anh). 

Nguoi phu nu suyt mat doi chan sau khi cao long vung kin
Dana Sedgewick, 44 tuổi, suýt mất đôi chân chỉ vì sơ suất trong lúc "dọn dẹp vùng kín".

Ngày hôm đó, Dana Sedgewick dùng dao cạo để “dọn dẹp” lông vùng kín nhưng bất cẩn gây ra một vết thương cắt nhỏ ở háng.

Hai ngày sau, Sedgewick bắt đầu thấy chóng mặt và buồn nôn. Chị liền đến gặp bác sĩ và được băng bó vết thương, đồng thời được chỉ định dùng kháng sinh để chống nhiễm trùng.

Nguoi phu nu suyt mat doi chan sau khi cao long vung kin
Vết cắt trên háng khiến chị bị sốt, hai chân bị phát ban đỏ sau đó chuyển sang hoại tử nặng.

Sáng hôm sau, con gái lớn của Sedgewick phát hiện chị nằm bất động trên giường với đôi chân phát ban đỏ lừ như máu.

Nhận thấy tình hình quá nghiêm trọng, gia đình Sedgewick nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa chị đến bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm cân mạc hoại tử. Tình trạng này khiến các vi khuẩn giải phóng độc tố tấn công các mô mềm xung quanh, nguyên nhân có thể xuất phát từ một vết xước hay vết cắt nhỏ.

Nguoi phu nu suyt mat doi chan sau khi cao long vung kin
Gia đình Sedgewick đã được thông báo rằng chị chỉ có 30% cơ hội sống sót.

Vết cắt trên háng Sedgewick khiến chij bị sốt gần như ngay lập tức, hai chân bị phát ban đỏ sau đó chuyển sang màu đen vì hoại tử nặng.

Nguoi phu nu suyt mat doi chan sau khi cao long vung kin
Sedgewick đã trải qua 21 lần phẫu thuật để tái tạo làn da bị tổn thương nặng nề.

Các bác sĩ phẫu thuật đã chiến đấu trong 10 giờ liên tục để cứu lấy đôi chân chị Sedgewick. Bác sĩ đã cắt lọc phần da thịt bị hoại tử và ghép da lấy từ vùng lưng của chị.

Trong quá trình phẫu thuật, Sedgewick bị nhiễm trùng huyết và được tiên lượng khả năng sống sót thấp. 

Nguoi phu nu suyt mat doi chan sau khi cao long vung kin
Viêm cân mạc hoại tử khiến các vi khuẩn giải phóng độc tố tấn công các mô mềm xung quanh, nguyên nhân có thể xuất phát từ một vết xước hay vết cắt nhỏ.

Để cứu Sedgewick, các bác sĩ đã quyết định đưa chị vào trạng thái hôn mê trong vòng 9 ngày. Gia đình Sedgewick đã được thông báo rằng chị chỉ có 30% cơ hội sống sót vì thận bị hư tổn và tim đã ngừng đập 4 lần.

Nguoi phu nu suyt mat doi chan sau khi cao long vung kin
Các bác sĩ cho rằng cô rất may mắn khi bị viêm cân mạc hoại tử mà vẫn còn sống sót.

May mắn, cuối cùng Sedgewick cũng qua cơn nguy kịch. Sau đó chị được chuyển đến khoa bỏng của bệnh viện để điều trị. 

Tuy nhiên, dù Sedgewick đã giữ được tính mạng, các bác sĩ cảnh báo rằng chị sẽ không bao giờ đi lại được nữa.

Bất chấp điều đó, với sự giúp đỡ của chồng, Sedgewick kiên trì tập vật lý trị liệu và cuối cùng đã có thể bước đi bằng nạng. Sáu tuần sau đó, chị được xuất viện về nhà.

Nguoi phu nu suyt mat doi chan sau khi cao long vung kin
Sau ca phẫu thuật, cô được Sau đó cô được chuyển đến khoa bỏng của bệnh viện để điều trị.

Trong 4 năm tiếp sau, Sedgewick đã trải qua 21 lần phẫu thuật để tái tạo làn da bị tổn thương nặng nề.

Nguoi phu nu suyt mat doi chan sau khi cao long vung kin
Sáu tuần sau đó, cô được xuất viện về nhà.

Trường hợp của Dana Sedgewick là lời cảnh báo mọi người không được coi thường những vết thương nhỏ. Nhiễm trùng xuất phát từ những vết thương như thế có thể gây ra những hậu quả nặng nề không lường trước được.

Chai Dô

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI