Người nước ngoài tặng giác mạc giúp 3 bệnh nhân Việt Nam có cơ hội sáng mắt

28/10/2017 - 16:51

PNO - 3 bệnh nhân này sống ở TP.HCM và tỉnh Sóc Trăng, bị viêm loét giác mạc nhưng không có tiền chạy chữa.

Ngày 28/10, Bệnh viện FV và Giáo sư bác sĩ Donald Tan - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Giác mạc thế giới đã tổ chức phẫu thuật ghép giác mạc miễn phí cho 3 bệnh nhân nghèo sống ở TP.HCM và tỉnh Sóc Trăng.

Nguoi nuoc ngoai tang giac mac giup 3 benh nhan Viet Nam co co hoi sang mat
Giáo sư bác sĩ Donald Tan

Ba bệnh nhân may mắn này gồm: Lý De (35 tuổi), Dương Na Mal (34 tuổi) và Lê Văn Châu (60 tuổi). Chi phí cho 3 ca mổ này lên đến vài trăm triệu đồng; đặc biệt nguồn giác mạc để ghép cho bệnh nhân Việt Nam được Tổ chức Giác mạc châu Á có trụ sở tại Singapore tài trợ.

Cụ thể, bệnh nhân Lý De và Dương Na Mal sẽ được miễn phí hoàn toàn giác mạc, chi phí phẫu thuật và viện phí. Ông Lê Văn Châu được miễn phí giác mạc, miễn phí 30% chi phí phẫu thuật và viện phí..

Những bệnh nhân này bị viêm loét giác mạc nhưng vì không có tiền chữa bệnh đã khiến họ mặc kệ bệnh tật.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI