Ngâm chân trong nước biển, người phụ nữ suy hô hấp, phải thở máy

07/08/2017 - 09:00

PNO - Người phụ nữ phải chiến đấu sống còn trong phòng hồi sức cấp cứu, sau khi ngâm chân xuống biển.

Bà Bonita Fetterman được đưa tới bệnh viện để cắt bỏ phần thịt hoại tử, đề phòng nhiễm trùng lây lan thêm. Trước đó, bà Bonita tiếp xúc với vi khuẩn tại Myrtle Beach, một khu nghỉ mát trên bờ biển Đại Tây Dương thuộc South Carolina (Mỹ).

Ngam chan trong nuoc bien, nguoi phu nu suy ho hap, phai tho may
Bài viết của cô con gái Marsha được chia sẻ hơn 78.000 lần chỉ trong vòng hai ngày


Bà Bonita bị viêm cân mạc hoại tử. Viêm cân mạc hoại tử có thể bắt đầu từ một chấn thương nhỏ, chẳng hạn như vết cắt hoặc vết côn trùng cắn, mà qua đó, vi khuẩn nguy hiểm xâm nhập vào vết thương.

Bệnh có thể do một số loại vi khuẩn gây ra, trường hợp của bà Bonita, dường như nước biển có chứa loài vi khuẩn Vibrio.

Ngoài xuất hiện trong nước biển ấm, những sinh vật này còn có mặt trong những con sò sống, hải sâm, và các loại hải sản khác.

Ngam chan trong nuoc bien, nguoi phu nu suy ho hap, phai tho may
Nạn nhân Bonita Fetterman hiện vẫn trong tình trạng suy hô hấp và phải thở máy


Đây là một nguyên nhân cực kỳ hiếm gặp của viêm hoại tử và sẽ ảnh hưởng đến những người có hệ thống miễn dịch yếu, hoặc bị tổn thương.

Nhiễm trùng trở nên trầm trọng rất nhanh và có thể gây tử vong nếu nó không được nhận biết, điều trị sớm.

Càng sớm điều trị, tỷ lệ hồi phục sau nhiễm trùng và tránh các biến chứng nghiêm trọng, chẳng hạn như cắt cụt chân tay.

Vì vậy, nếu bị thương, tốt nhất bạn nên tránh ngâm mình trong nước biển và đến khám ngay tại cơ sở y tế khi có biểu hiện lạ nơi vết thương (sưng đỏ, nhiễm trùng, sốt…)

Tấn Vĩ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI