Một phụ nữ tử vong do mèo cắn

03/08/2017 - 11:00

PNO - Chỉ 10 ngày sau khi mèo cắn, người phụ nữ đã tử vong.

Theo Foxnew đưa tin, một phụ nữ ở Nhật đã chết sau 10 ngày bị mèo hoang cắn. Các chuyên gia xác định, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng suy giảm tiểu cầu, một dạng bệnh truyền nhiễm tương đối mới được xác nhận ở Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Mot phu nu tu vong do meo can
Mèo hoang ở Nhật


Nguyên nhân gây suy giảm tiểu cầu do nhiễm phải ve chó từ vết cắn của mèo hoang. Đây được cho là trường hợp đầu tiên trên thế giới được ghi nhận nhiễm bệnh mà không bị ve chó cắn người trực tiếp.

Các quan chức y tế Nhật Bản cho biết con mèo này dường như đã bị nhiễm bệnh từ ve chó và lây bệnh sang người.

Mot phu nu tu vong do meo can
Cận cảnh ve chó


Bệnh do ve chó gây ra các triệu chứng tương tự như bị cúm: sốt, buồn ngủ, buồn nôn. Kể từ khi được xác nhận vào năm 2013, đã có 266 trường hợp nhiễm bệnh và 57 trường hợp tử vong.

Riêng đối với hội chứng suy giảm tiểu cầu do ve chó, một chuyên gia tại Viện Truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản cho biết, con người có rất ít khả năng mắc phải bệnh này vì hiếm gặp.

Tuy nhiên, các quan chức y tế Nhật Bản đang cảnh báo người dân cần tránh tiếp xúc với những vật nuôi có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Hà Di

Nguồn Theo Foxnews
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI