Mắc bệnh hiếm, bé trai 7 tuổi không thể ngưng cười

24/09/2017 - 19:30

PNO - Căn bệnh khiến bé trai 7 tuổi gặp nhiều khó khăn trong học tập và khuôn miệng không thể ngưng cười.

Bé Evan Clarkson (7 tuổi, sống ở Anh) luôn xuất hiện với một nụ cười trên mặt. Điều đó không phải vì Evan luôn luôn vui vẻ, mà vì bẩm sinh bé đã mắc phải hội chứng Angelman.

Mac benh hiem, be trai 7 tuoi khong the ngung cuoi
Hội chứng Angelman do rối loạn nhiễm sắc thể gây ra, khiến bệnh nhân gặp khó khăn trong học tập. Đây là tình trạng rất hiếm gặp, ảnh hưởng đến 1/15.0000 – 20.000 trẻ sinh ra mỗi năm.
Mac benh hiem, be trai 7 tuoi khong the ngung cuoi
Từ khi Evan 2 tháng tuổi, chị Kerry Clarkson – mẹ bé – đã nhận ra rằng bé không thể tập trung vào thứ gì. bé cũng phát triển chậm hơn so với chị gái mình trước đây.
Mac benh hiem, be trai 7 tuoi khong the ngung cuoi
Evan đươc chẩn đoán mắc hội chứng Angelman lúc 10 tháng tuổi. “Evan không thể với tới đồ vật, không cầm nắm được thức ăn cho đến khi được hơn 1 tuổi. Bé không phát ra âm thanh nào khác ngoài tiếng cười khúc khích”, chị Kerry cho biết.
Mac benh hiem, be trai 7 tuoi khong the ngung cuoi
Evan được đưa đến bác sĩ nhiều lần nhưng bác sĩ chỉ trấn an gia đình và bảo họ không cần phải lo lắng.
Mac benh hiem, be trai 7 tuoi khong the ngung cuoi
Đến khi được 10 tháng tuổi, sau vài tuần làm xét nghiệm và chụp cắt lớp, Evan được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Angelman. Phần lớn thời gian, Evan phải gắn liền với chiếc xe lăn.
Mac benh hiem, be trai 7 tuoi khong the ngung cuoi
Evan hiện phải uống thuốc 2 lần mỗi ngày, bé chưa bao giờ có giấc ngủ ngon trọn vẹn và chỉ có thể chợp mắt khoảng 4 tiếng mỗi ngày. 
Mac benh hiem, be trai 7 tuoi khong the ngung cuoi
Để giao tiếp với bé, gia đình phải dùng sự trợ giúp của máy tính bảng. Gia đình Evan cho biết khả năng giao tiếp của bé đang dần cải thiện.

Hà Di

Nguồn Theo Metro
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI