Làm nghề nào dễ bị ung thư?

20/01/2017 - 22:34

PNO - Bạn có căng thẳng trong công việc? Và chính căng thẳng sẽ dễ bị ung thư.

Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu khoa học quốc gia và đại học Montreal (ở Canada) cho thấy, nếu căng thẳng trong công việc sẽ là nguyên nhân gây ra nguy cơ ung thư phổi, trực tràng, dạ dày… ở nam giới.

Lam nghe nao de bi ung thu?
 

Những đối tượng tham gia nghiên cứu gồm: lính cứu hỏa, kỹ sư công nghiệp, kỹ sư hàng không vũ trụ, thợ sửa xe và tàu lửa. Đây là những công việc có mức độ căng thẳng khác nhau.

Hầu hết những người tham gia nghiên cứu đều ở trạng thái căng thẳng công việc từ 15 năm đến 30 năm; thậm chí trên 30 năm.

Lam nghe nao de bi ung thu?
 

Dù họ biết rất rõ bản thân đang trong tình trạng rất căng thẳng bởi công việc gây ra, nhưng họ vẫn làm việc quá sức và hầu như toàn thời gian.

Ngoài ra, những người làm trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng, bán hàng, những nghề chịu trách nhiệm cao luôn ở trong trạng thái lo lắng. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, mâu thuẫn nội bộ thường xảy ra… cũng là nguyên nhân gây ra căng thẳng.

Gia Nhi

(theo The Times of India)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI